Saturday, May 18, 2024

Phần lớn người Mỹ từng có thái độ lái xe hung hăng giận dữ

WASHINGTON, DC (AP) – Cứ 10 người Mỹ lái xe thì hết 8 người thú nhận là trong năm ngoái đã có ít nhất là một lần bày tỏ sự giận dữ, hung hăng hay nổi điên trên đường (road rage), theo kết quả một cuộc thăm dò do tổ chức an toàn giao thông AAA Foundation for Traffic Safety công bố hôm Thứ Năm.

Thái độ này có thể gồm những điều như chạy theo sát, la lối người lái xe bên kia, vượt ngang đầu họ hay đưa ra các chỉ dấu giận dữ.

Trong khi những điều này tự nó đã là sự nguy hiểm, có khoảng 8 triệu người lái xe từng có thái độ dữ dằn hơn nữa, có thể được coi là “nổi điên” trên đường trong thành phố cũng như ngoài xa lộ, gồm cả việc ủi, ép, hay bước ra khỏi xe để đối đầu với người lái xe bên kia, theo AAA.

Các nhà xã hội học cũng không ngạc nhiên khi thấy rằng những người lái xe hung hăng và giận dữ nhất là nam giới, tuổi từ 19 tới 39. Người lái xe nam giới thường bước ra khỏi xe nhiều gấp ba lần nữ giới để đối đầu người bên xe kia hay cố ý ủi húc vào xe họ.

“Có quá nhiều người lái xe mất sự tự chủ vì quá giận dữ và có những hành động nguy hiểm tới tính mạng,” theo lời ông Jurek Grabowski, giám đốc nghiên cứu của AAA.

Kết quả cuộc nghiên cứu này cũng cho thấy hành động lái xe hung hăng cũng góp phần đưa tới nhiều tai nạn chết người và đang có chiều hướng tăng lên.

Có tới 9/10 người lái xe ở Mỹ coi tình trạng lái xe hung hăng là “mối đe dọa trầm trọng cho sự an toàn của chính mình,” theo AAA. Và có hơn 50% nói rằng tình trạng nổi điên trên đường đang là vấn đề lớn hơn so với ba năm trước đây.

Thái độ thường thấy nhất, được khoảng 50% người lái cho biết, là cố ý bám sát đuôi xe người làm họ khó chịu. Ðiều này có nghĩa là chừng 104 triệu người lái xe ở Mỹ. Có gần 50% cho hay đã la lối về phía người bên kia và bóp còi xe “để chứng tỏ sự bực bội hay giận dữ.”

Có khoảng một phần ba người lái cho biết họ dùng tay ra dấu hiệu giận dữ đối với người lái xe kia.

Việc ra dấu, nhấn còi, la lối người lái xe bên kia thường thấy nhiều hơn ở các người lái xe vùng Ðông Bắc nước Mỹ, cao hơn tới 30%. Những biểu hiện khác của sự hung hăng không thay đổi nhiều trong mọi vùng ở Mỹ.

Khoảng 25% người lái nói rằng họ cố ý không cho người bên kia đổi lằn đường và 12% cho biết từng cố ý vượt ngang đầu.

Những người lái xe hay báo cáo các vụ điều khiển xe không an toàn như chạy quá tốc độ hay vượt đèn đỏ cũng là những người thường có hành động giận dữ, theo bản báo cáo.

Cơ quan An Toàn Giao Thông Mỹ (NHTSA) ước lượng có khoảng 2/3 các tai nạn xe cộ gây chết người có liên hệ đến lái xe hung hăng.

Ông Jake Nelson, giám đốc đặc trách về an toàn giao thông của AAA, kêu gọi người lái xe hãy bình tĩnh và chú tâm vào việc lái xe an toàn.

“Ðừng gây rủi ro làm tăng thêm tình trạng bực bội, bởi vì bạn không thể nào biết người lái xe kia sẽ làm gì,” ông Nelson nói. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT