Saturday, April 27, 2024

Phong bì chứa bột trắng, 4 văn phòng bầu cử ở Washington di tản

SEATTLE, Washington (NV) – Bốn văn phòng bầu cử ở tiểu bang Washington đang làm công tác kiểm phiếu phải đóng cửa di tản hôm Thứ Tư, 8 Tháng Mười Một, sau khi nhận được những phong bì chứa chất bột trắng khả nghi, trong đó có hai phong bì được thử nghiệm dương tính với fentanyl, theo AP.

Chính quyền tiểu bang cho biết trong thông cáo báo chí gửi qua email rằng các văn phòng bầu cử nhận các phong bì khả nghi trên nằm ở King County, nơi thành phố Seattle tọa lạc, cũng như các địa hạt Skagit, Spokane và Pierce. 

Thùng phiếu lưu động ở King County, Washington, hồi năm 2020. (Hình minh họa: John Moore/Getty Images)

Ông Steve Hobbs, bộ trưởng Hành Chính tiểu bang, gọi đây là “hành động khủng bố nhằm đe dọa cuộc bầu cử của chúng ta.”

“Những hành động này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về việc bảo vệ mạnh mẽ hơn cho tất cả những người làm công tác bầu cử,” Bộ Trưởng Hobbs nhấn mạnh.

Ông Robert Onishi, Sở Cảnh Sát Renton, xác nhận rằng một phong bì tại văn phòng bầu cử King County nhận được đã có kết quả xét nghiệm dương tính với fentanyl, trong khi phát ngôn viên Sở Cảnh sát Spokane Julie Humphreys cho biết fentanyl được tìm thấy trong một phong bì tại văn phòng bầu cử Spokane County, theo nhật báo The Seattle Times đưa tin. 

Ông William Muse, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Takoma, nói với tờ báo rằng phong bì mà văn phòng bầu cử Pierce County ở Tacoma nhận được chứa baking soda.

Trong một phong bì có dòng chữ “nhằm gây tác dụng ngăn chặn cuộc bầu cử,” theo ông Muse cho biết và nhận xét: “Không có ứng cử viên nào được xác định. Không có nhóm liên kết tôn giáo nào được xác định. Không có vấn đề chính trị nào được xác định. Đó chỉ là lời tuyên bố mơ hồ thôi.” (MPL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT