Tuesday, April 23, 2024

Phát hiện tài liệu mật tại nơi Biden từng làm việc với University of Pennsylvania

WASHINGTON, DC (NV) – Một số tài liệu mật từ thời Tổng Thống Joe Biden còn làm phó tổng thống được phát hiện vào mùa Thu năm ngoái trong một văn phòng riêng, nơi ông từng làm việc với Đại Học University of Pennsylvania, các luật sư cho biết hôm Thứ Hai, 9 Tháng Giêng, theo CNN.

Ông Merrick Garland, bộ trưởng Bộ Tư Pháp Mỹ, yêu cầu Biện Lý Cuộc Liên Bang ở Chicago điều tra vấn đề này, theo một nguồn tin quen thuộc với vấn đề cho CNN.

Ông Joe Biden năm 2016, thời còn làm phó tổng thống. (Hình: Paulo Nunes Dos Santos/AFP via Getty Images)

Các thành viên Cộng Hòa tại Quốc Hội cũng đang chú ý đến vấn đề này.

Các luật sư của ông Biden cho biết họ tìm thấy các tài liệu mật của chính phủ vào Tháng Mười Một, 2022, khi đóng cửa văn phòng Trung Tâm Ngoại Giao và Kết Nối Toàn Cầu Penn Biden, trụ sở tại Washington, DC.

Đây là nơi ông Biden dùng khi làm việc với Đại Học University of Pennsylvania, trong vai trò giáo sư danh dự từ 2017 đến 2019.

Có khoảng dưới một chục tài liệu được tìm thấy ở văn phòng này, theo một nguồn tin kể cho CNN.

Hiện vẫn không rõ các tài liệu liên quan đến vấn đề gì hoặc tại sao được đưa đến văn phòng riêng của ông Biden. 

Theo luật, giới chức liên bang phải giao nộp các tài liệu chính thức và hồ sơ mật khi nhiệm vụ kết thúc.

“Toà Bạch Ốc đang hợp tác với Cơ Quan Lưu Trữ Quốc Gia và Bộ Tư Pháp liên quan đến việc phát hiện các hồ sơ từ thời chính quyền Obama-Biden, bao gồm một số ít tài liệu có dấu mật,” ông Richard Sauber, cố vấn đặc biệt của Tổng Thống Biden, cho biết. 

“Các tài liệu được phát hiện khi các luật sư riêng của tổng thống thu dọn hồ sơ đặt trong tủ khóa để chuẩn bị dọn ra khỏi văn phòng tại Trung Tâm Penn Biden ở Washington, D.C. Tổng thống thỉnh thoảng sử dụng nơi này trong khoảng thời gian từ giữa năm 2017 cho đến khi bắt đầu cuộc tranh cử năm 2020,” theo thông báo của ông Sauber.

Văn phòng pháp lý Toà Bạch Ốc, vào ngày 2 Tháng Mười Một, 2022, ngày phát hiện ra các hồ sơ này, đã thông báo cho Cục Lưu Trữ Liên Bang. Ngày kế tiếp, 3 Tháng Mười Một, cơ quan này đã thu hồi các hồ sơ trên.

“Các luật sư của tổng thống đã phát hiện ra những tài liệu này,” ông Sauber nói thêm.

“Các tài liệu này không phải là đối tượng truy tìm của bất kỳ yêu cầu nào trước đây của Cục Lưu trữ. Kể từ khi phát hiện ra, các luật sư riêng của tổng thống đã hợp tác với Cục Lưu Trữ và Bộ Tư Pháp để đảm bảo mọi hồ sơ của chính quyền Obama-Biden đều thuộc quyền sở hữu của Cục Lưu Trữ một cách thích hợp,” Cố Vấn Sauber trình bày.

Biện Lý John Lausch Jr., thuộc Biện Lý Cuộc Liên Bang tại Chicago, đang thụ lý điều tra vấn đề này. 

Ông Lausch Jr. là được cựu Tổng Thống Donald Trump bổ nhiệm vào năm 2017 và được Thượng Viện chuẩn thuận. 

Việc phát hiện ra các tài liệu trong văn phòng của ông Biden xảy ra giữa lúc cố vấn đặc biệt Jack Smith đang điều tra cựu Tổng Thống Trump về việc mang đi trái phép các hồ sơ mật của Toà Bạch Ốc đem về Mar-a-Lago. 

FBI thu hồi ít nhất 325 tài liệu mật từ khu nhà của ông Trump.

Phản ứng trước các tài liệu mật từ nhiệm kỳ phó tổng thống liên quan đến ông Biden kể trên, cựu Tổng Thống Trump gửi ra tin nhắn trên mạng Truth Social như sau: “Khi nào FBI sẽ đột kích vào những căn nhà của Joe Biden, thậm chí có thể là Tòa Bạch Ốc? Những tài liệu này chắc chắn không được giải mật.” (MPL) [kn]

MỚI CẬP NHẬT