Phe Cộng Hòa mạnh mẽ cắt giảm Medicaid trong dự luật thuế của Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Dự luật được các đảng viên Cộng Hòa Hạ Viện giới thiệu vào hôm Chủ Nhật, 11 Tháng Năm, đã cắt giảm chi tiêu Medicaid thật đáng kể bằng cách đưa ra các yêu cầu mới đối với người thụ hưởng Medicaid, trong đó có yêu cầu người thụ hưởng phải đi làm và việc phải thường xuyên kiểm tra các điều kiện người thụ hưởng cần phải hội đủ, nhưng những thay đổi gây tranh cãi nhất về chương trình này đã không được đưa vào dự luật, tờ The Hill loan tin.

Dự luật do Ủy Ban Năng Lượng và Thương Mại Hạ Viện dự trù được trình bày trước một phiên điều trần kéo dài vào hôm Thứ Ba. Nội dung dự luật được công bố vào hôm Chủ Nhật không bao gồm các ước tính chi tiêu cụ thể, nhưng cho thấy văn kiện này sẽ tiết kiệm được khoảng 900 tỷ đô-la.

Có vẻ như dự luật này phục vụ nhiều cho thành phần ôn hòa của đảng Cộng Hòa hơn là cánh bảo thủ, những thành phần từng kêu gọi cắt giảm mạnh chương trình Medicaid. Hiện vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy các nhà lãnh đạo Hạ Viện đã tìm ra được giải pháp trung dung giữa hai phe khác biệt nhau.

Dự luật ngân sách do Đảng Cộng Hòa đề nghị bao gồm cắt giảm mạnh mẽ chi tiêu cho bảo hiểm y tế Medicaid của thành phần lợi tức thấp. (Hình minh họa: Pixabay/Pexels)

Trong một bài ý kiến được đưa lên tờ Wall Street Journal vào hôm Chủ Nhật trước khi dự luật được công bố, Chủ Tịch Ủy Ban Năng Lượng và Thương Mại Brett Guthrie (Cộng Hòa-Kentucky) cho biết những thay đổi trong chương trình Medicaid không nên được coi là một khoản cắt giảm. “Không thể chối bỏ rằng Đảng Dân Chủ sẽ sử dụng điều này làm một dịp tốt để tạo nên mối lo sợ và xuyên tạc dự luật của chúng ta, coi đó là cuộc tấn công vào Medicaid,” ông Guthrie viết.

Dự luật này liên quan tới một loạt các vấn đề xã hội. Chẳng hạn, dự luật sẽ cấm việc sử dụng quỹ Medicaid cho các dịch vụ y tế xác định giới tính cho thanh thiếu niên. Nó cũng sẽ ngăn chặn việc Medicaid hoàn trả cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế cộng đồng như Planned Parenthood, cơ quan chuyên cung ứng các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và phá thai.

Các đảng viên Dân Chủ đã công bố một bản phân tích của Văn Phòng Ngân Sách Quốc Hội (CBO) vào cuối hôm Chủ Nhật, cho thấy luật này sẽ làm gia tăng số người không có bảo hiểm y tế lên ít nhất là 8.6 triệu người vào năm 2034.

“Đây không phải là chuyện cắt giảm những chi phí không cần thiết, mà là cắt bỏ đến tận thịt xương. Phần lớn số tiền tiết kiệm trong dự luật này sẽ được lấy ra từ việc tước đoạt dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu người Mỹ,” Dân Biểu Frank Pallone Jr. (Dân Chủ-New Jersey) đưa ra nhận xét như thế. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT