Wednesday, April 24, 2024

Phi cơ không người lái Mỹ giết tư lệnh Taliban ở Pakistan

ISLAMABAD, Pakistan (NV) – Người chỉ huy nhóm ly khai khỏi thành phần Taliban ở Pakistan vừa bị hạ sát trong cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái (drone) của Mỹ, theo phát ngôn viên của nhóm này hôm Thứ Năm.

Bản tin của hãng thông tấn AFP nói rằng Jamaat-ul-Ahrar (JuA), một nhóm tách khỏi thành phần Taliban ở Pakistan, trước đây từng nhận trách nhiệm về nhiều cuộc tấn công đẫm máu ở quốc gia này, kể cả vụ nổ bom tự sát ở một công viên tại Lahore hồi Lễ Tạ Ơn năm ngoái khiến 75 người, gồm cả nhiều trẻ nhỏ, bị thiệt mạng.

Phát ngôn viên Asad Mansoor của JuA cho AFP hay rằng ngoài Umar Khalid Khorasani còn có chín tay súng thân cận với Khorasani cũng thiệt mạng.

Hôm Thứ Hai tuần này xảy ra hai vụ tấn công bằng drone của Mỹ dọc theo biên giới Afghanistan và Pakistan, khiến ít nhất 26 người chết, trong đó có cả các tay súng của nhóm Haqqani, vốn liên minh với Taliban tại Afghanistan.

Chính phủ Mỹ trong những tháng gần đây gia tăng áp lực lên chính phủ Pakistan để cung cấp tin tức cũng như có biện pháp tiêu diệt thành phần Haqqani, từng mở nhiều cuộc tấn công nhắm vào quân đội NATO và các căn cứ của quân đội Afghanistan.

Các phân tích gia cho rằng cái chết của Khorasani cho thấy có thể Mỹ và Pakistan nay tiếp tục chia sẻ tin tức tình báo và hợp tác với nhau. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 19 tháng 10 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT