Tuesday, April 23, 2024

Phía Dân Chủ có thể ‘tung đòn’ mới đối phó với TT Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Các nhà lập pháp Dân Chủ hôm Thứ Hai, 7 Tháng Giêng, đang chuẩn bị “tung đòn” mới để đối phó với Tổng Thống Donald Trump trong việc ông không chịu ký ngân sách để mở cửa chính phủ vì Quốc Hội không chịu chi $5 tỷ để ông xây tường biên giới.

Theo nhật báo The Washington Post, phía Dân Chủ đang kiểm soát Hạ Viện cho biết sẽ thông qua một số dự luật để mở cửa một số cơ quan chính quyền liên bang.

Trong khi đó, phía Dân Chủ tại Thượng Viện đe dọa sẽ chặn tất cả các dự luật do Cộng Hòa đưa ra cho tới khi giải quyết được vụ chính quyền đóng cửa.

Thượng Viện hiện do Cộng Hòa kiểm soát, nhưng đảng này không có đủ 60 phiếu để chặn các vụ “câu giờ” (filibuster) của đảng Dân Chủ.

Trong khi đó, Tổng Thống Donald Trump ngồi ở Phòng Bầu Dục trong Tòa Bạch Ốc đọc một bài diễn văn truyền hình trực tiếp toàn quốc tối Thứ Ba, kêu gọi người dân ủng hộ xây tường.

Phía Dân Chủ đòi hỏi các cơ quan truyền thông trực tiếp truyền hình bài diễn văn này cũng nên chiếu trực tiếp phản ứng của họ sau đó, với thời lượng phát hình bằng nhau.

Ngoài ra, theo dự trù, Tổng Thống Trump sẽ đến thị sát vùng biên giới Mỹ-Mexico vào Thứ Năm, để vận động việc xây tường của ông.

Trong một diễn biến khác, hôm Thứ Hai, Phó Tổng Thống Mike Pence có họp với một số giới chức Tòa Bạch Ốc, để xem xét khía cạnh pháp lý là liệu tổng thống có quyền ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để xây tường biên giới hay không. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT