PHILADELPHIA, Pennsylvania (NV) – Philadelphia hôm Thứ Hai, 11 Tháng Tư, trở thành thành phố lớn đầu tiên ở Mỹ tái lập quy định đeo khẩu trang trong các tòa nhà sau khi số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh do biến chủng phụ của Omicron, theo AP.
Bác Sĩ Cheryl Bettigole, ủy viên y tế thành phố, cho biết số trường hợp COVID-19 được báo cáo đã tăng hơn 50% trong 10 ngày.

Giới chức y tế tin rằng mức tăng đột ngột gần đây được đẩy nhanh do biến chủng phụ BA.2 với độ lây nhiễm cao của Omicron. BA.2 đã lây lan khắp Châu Âu, Châu Á và bao phủ nước Mỹ những tuần gần đây.
Bà Bettigole kêu gọi: “Mọi đợt bùng phát dịch trước đây đều theo sau một làn sóng nhập viện và tử vong. Nếu chúng ta không hành động ngay lập tức, sự việc sẽ trở nên quá muộn đối với người dân. Đây là cơ hội để chúng ta vượt qua đại dịch, hãy đeo khẩu trang đến khi chúng ta có thêm tin tức về mức độ trầm trọng của biến thể mới này.”
Thanh tra y tế sẽ bắt đầu thực thi quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại các cơ sở kinh doanh của thành phố vào ngày 18 Tháng Tư.
Hầu hết tiểu bang và thành phố ở Mỹ đã bỏ yêu cầu đeo khẩu trang vào Tháng HaI và đầu Tháng Ba theo hướng dẫn mới của Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC).
CDC cho hay vào thời điểm đó, tình hình dịch đã lắng xuống nên hầu hết người dân có thể an toàn cởi khẩu trang.
Philadelphia cũng không ngoại lệ. Sau khi dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong nhà vào ngày 2 Tháng Ba, bà Bettigole thừa nhận “thật tuyệt vời khi cảm giác bình thường trở lại.”
Tuy nhiên, số ca bệnh kể từ đó đã tăng lên hơn 140 ca mỗi ngày, dù vẫn kém xa so với mức đỉnh dịch mà Philadelphia từng trải qua khi Omicron chiếm ưu thế. Hiện tại, thành phố ghi nhận 46 bệnh nhân nhập viện vì COVID-19. CDC đánh giá mức độ lây lan trong cộng đồng của Philadelphia vẫn còn thấp và chưa cần thiết bắt buộc đeo khẩu trang.
Trước hết, thông báo mới đã vấp phải sự phản đối từ lãnh vực nhà hàng do lo ngại thái độ tức giận của khách hàng.
“Thông báo là một đòn giáng mạnh vào hàng ngàn doanh nghiệp nhỏ và các chủ tiệm trong thành phố,” ông Ben Fileccia, giám đốc điều hành của Hiệp Hội Nhà Hàng Và Nhà Nghỉ Pennsylvania (Pennsylvania Restaurant & Lodging Association), cho biết. (V.Giang) [qd]

































































