Philippines bắt hai nghi can nổ bom gần tòa đại sứ Mỹ

MANILA, Philippines (NV) – Cảnh sát Philippines vừa bắt giữ hai nghi can tình nghi liên quan đến vụ đặt bom tuần này gần tòa đại sứ Mỹ, được coi là do thành phần hậu thuẫn ISIS thực hiện, theo giới hữu trách hôm Thứ Tư.

Các nghi can khác hiện vẫn còn bị truy lùng trong vụ có quả bom lớn đặt trong thùng rác gần tòa đại sứ Mỹ ở Manila hôm Thứ Hai, theo cảnh sát trưởng thủ đô Manila, ông Oscar Albayalde.

Ông Albayadale nói rằng vụ đặt bom này có thể do nhóm Maute, nhóm Hồi Giáo quá khích tại Philippines, từng tuyên thệ trung thành với ISIS, thực hiện.

Nhóm này cũng bị cáo buộc đã cho nổ quả bom làm bảy lính cận vệ của Tổng Thống Rodrigo Duterte và hai quân nhân khác bị thương tại đảo Mindanao hôm Thứ Ba.

Những người này ở trong toán tiền phương bảo vệ an ninh cho ông Duterte trước ngày ông tới Butig, nơi từng bị phiến quân Maute chiếm giữ, tại Mindanao.

Có ba thành viên Maute khác cũng bị bắt hồi tháng qua, vì tình nghi liên hệ tới vụ nổ bom hồi Tháng Chín làm 15 người bị thương tại Davao, quê nhà của ông Duterte và cũng là thành phố lớn nhất ở Mindanao.

Ông Duterte đã đến Butig, nằm cách thủ đô Manila chừng 800 km về phía Nam, để gặp các sĩ quan chỉ huy và giới chức địa phương rồi thăm viếng thương binh sau đó.

Mời độc giả xem video: Phillipines phát hiện bom gần đại sứ quán Mỹ

Phát ngôn viên quân sự Philippines, Thiếu Tá Filemon Tan, cho hay phần lớn thị trấn Butig đã được chiếm lại từ lực lượng Maute, với 61 phiến quân bị giết, 12 người bị thương và bị bắt, trong khi phía quân chính phủ có 35 người bị thương. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT