WASHINGTON, DC (NV) – Hôm Chủ Nhật, 4 Tháng Năm, Tổng Thống Donald Trump công bố kế hoạch đánh 100% thuế lên các tựa phim sản xuất ở ngoại quốc và chiếu tại Hoa Kỳ, cáo buộc các quốc gia khác đưa ra các ưu đãi về tài chánh nhằm “lôi kéo các nhà làm phim và hãng phim rời khỏi Hoa Kỳ,” theo NBC.
“Hollywood và một số lãnh vực khác tại Mỹ đang bị tàn phá. Đây là một nỗ lực do các quốc gia thông đồng với nhau làm an ninh quốc gia bị đe dọa,” Trump viết trên Truth Social, mô tả phim ngoại quốc là “công cụ tuyên truyền.”
“Tôi ủy quyền cho Bộ Thương Mại và Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ lập tức đánh 100% thuế lên tất cả tựa phim sản xuất ở ngoại quốc và chiếu tại Hoa Kỳ,” Trump nói tiếp.

Trump nói với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc hôm Chủ Nhật rằng “các quốc gia ăn cắp ngành công nghiệp phim ảnh và năng lực sản xuất phim tại Hoa Kỳ,” sau đó nói rằng tình trạng suy giảm sản xuất phim ảnh tại Hollywood trong những năm gần đây là do lỗi của Thống Đốc California Gavin Newsom.
Phát ngôn viên văn phòng Newsom không trả lời yêu cầu bình luận vào tối Chủ Nhật.
“Nếu họ không chịu làm phim trong nước thì chúng ta nên đánh thuế phim ngoại quốc,” Trump nói. “Tôi dám cá là các nhà làm phim rất đồng tình với điều này.”
Điện ảnh Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề từ nền kinh tế trong những năm gần đây, gồm có các cuộc bãi công diễn ra tại Hollywood và đại dịch Covid-19.
California ghi nhận tình trạng suy giảm trong hoạt động quay phim thực tế do cắt ngân sách cũng như do các nơi khác đưa ra các ưu đãi hấp dẫn hơn về thuế.
Tỷ lệ sử dụng phim trường trong những năm gần đây thấp hơn bình thường, FilmLA, tổ chức bất vụ lợi cung cấp giấy phép quay phim và hỗ trợ sản xuất tại khu vực Los Angeles cho biết.
FilmLA cũng chỉ ra rằng các khu vực có chính sách pháp lý cạnh tranh như Vương Quốc Anh và Ontario, Canada gia tăng công suất sản xuất phim ảnh lên hơn gấp đôi trong những năm qua, bên cạnh một số tiểu bang Hoa Kỳ như New York và Georgia.
Tuy vậy, dù tỷ lệ sản xuất phim ảnh ở Los Angeles giảm, phúc trình từ FilmLA lại cho thấy riêng lãnh vực sản xuất phim điện ảnh tăng 18.8% trong năm ngoái, dẫu vẫn thấp hơn mức trung bình năm năm trước đó.
Hồi Tháng Giêng, Trump bổ nhiệm các tài tử Jon Voight, Mel Gibson và Sylvester Stallone làm “đại sứ đặc biệt” cho Hollywood, đồng thời nói rằng ngành công nghiệp này là một “lãnh vực chói lọi nhưng đang gặp rắc rối.” Trump nói vào thời điểm đó rằng nhiệm vụ của các tài tử là vực dậy Hollywood vì ông cho rằng Hoa Kỳ “vuột mất rất nhiều đề án làm phim vào tay các quốc gia ngoại quốc trong bốn năm qua.”
Tháng trước, nhà quản lý đại diện cho Voight, Steven Paul xác nhận với NBC News rằng ông và Voight dự định trình bày với Trump hàng loạt ý tưởng nhằm vực dậy lãnh vực sản xuất phim ảnh và truyền hình tại Mỹ. Vẫn chưa rõ đôi bên đã gặp gỡ nhau hay chưa.
Hiệp Hội Điện Ảnh Hoa Kỳ MPA, tổ chức thương mại đại diện cho các hãng phim tên tuổi tại Hollywood, từ chối bình luận. Trong một phúc trình kinh tế gần đây dựa trên dữ liệu từ chính phủ Hoa Kỳ, MPA cho biết Hollywood đang có thặng dư thương mại tại tất cả thị trường lớn trên thế giới.
NBC News chưa lập tức nhận được hồi âm từ Paul, Cinema United, tổ chức thương mại đại diện cho các rạp chiếu bóng, cũng như một số nhà phát hành phim ngoại quốc như Netflix.
Trung Quốc cũng công bố mức thuế mới dành cho phim Hollywood chiếu tại quốc gia này khoảng một tháng trước, tuy nhiên Reuters cho biết hành động này khó lòng làm cho Hollywood chịu ảnh hưởng lớn về tài chính do doanh thu phòng vé từ thị trường Trung Quốc đang giảm dần dần. (TTHN)






















































































