BELGRADE, Serbia (AP) – Phó tổng thống Mỹ, ông Joe Biden, người từng đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh ở vùng Balkans trong thập niên 1990, đã đến Serbia để thảo luận với giới lãnh đạo nơi đây, giữa khi tình hình khu vực này vẫn còn có những căng thẳng.
Ông Biden, trong chuyến đi sau cùng tới vùng Balkans ở chức vụ phó tổng thống, sau đó trong ngày Thứ Ba sẽ tới Kosovo, vốn tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008.
Chuyến viếng thăm của ông Biden cho thấy Washington muốn tiếp tục duy trì ảnh hưởng của mình ở vùng Balkans trong lúc Moscow tìm cách giữ Serbia, một trong những đồng minh sau cùng của Nga ở nơi đây, tiếp tục trong tầm ảnh hưởng của họ.
Chuyến đi cũng nhằm bày tỏ sự quan tâm của Washington về tiến triển chậm chạp trong nỗ lực hòa giải của khu vực, 17 năm sau khi cuộc không tập của NATO do Mỹ chỉ huy đã chặn đứng cuộc tấn công của phía Serbia nhắm vào thành phần ly khai người Albania ở Kosovo và 21 năm sau khi một thỏa thuận hòa bình ở Bosnia được ký kết. (V.Giang)






















































































































