Friday, April 26, 2024

Michael Caputo nghỉ bệnh sau khi nói giới chức CDC âm mưu chống TT Trump

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Michael Caputo, phát ngôn viên Bộ Y Tế (HHS), sẽ nghỉ bệnh 60 ngày, HHS loan báo hôm Thứ Tư, 16 Tháng Chín, theo CNBC.

Ông Caputo là cựu giới chức ban vận động tranh cử của Tổng Thống Donald Trump và được ông Trump bổ nhiệm làm phát ngôn viên cho HSS trong năm nay.

Ông Michael Caputo. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Ông được cho nghỉ phép dài ngày sau khi có tin ông đăng video lên trang Facebook cá nhân hôm Chủ Nhật tiết lộ rằng các nhà khoa học của Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) đang “nổi loạn” chống Tổng Thống Trump. Đoạn video này hiện đã bị xóa.

Trong đoạn video, ông Caputo cho hay đang có một “nhóm chống đối” bên trong CDC, và các nhà khoa học của cơ quan này đang bàn “cách tiếp theo để tấn công ông Donald Trump,” tờ New York Times tường thuật.

Khi được yêu cầu cho biết ý kiến về thông tin mà ông Caputo đưa ra, ông Robert Redfield, giám đốc CDC, hôm Thứ Tư nói họ “đã làm ông ấy đau buồn quá.”

HHS cũng loan báo ông Paul Alexander, cố vấn của ông Caputo đang làm việc tạm thời cho HHS, “sẽ rời khỏi cơ quan này.”

Cả ông Alexander lẫn ông Caputo là nhân vật chính trong những bài báo gần đây về việc xuất hiện tình trạng can thiệp chính trị bên trong CDC.

Tuần trước, nhiều tờ báo đưa tin hai ông này đang can thiệp vào chuyện nội bộ CDC. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT