WASHINGTON, DC (NV) – Ông Jerome Powell, chủ tịch Ngân Hàng Trung Ương (Fed), cho biết ông “không bảo đảm” cơ quan này có thể kiềm chế lạm phát mà không ảnh hưởng đến thị trường việc làm, theo AP.
Phát biểu hôm Thứ Tư, 29 Tháng Sáu, tại diễn đàn Ngân Hàng Trung Ương Châu Âu (ECB) ở Sintra, Bồ Đào Nha, ông Powell liên tục nhắc về việc ông hy vọng Fed có thể thực hiện tốt “hạ cánh mềm,” tức là tăng lãi suất vừa đủ để làm chậm nền kinh tế, giảm giá tiêu dùng mà không tạo nên suy thoái hay tăng tỷ lệ thất nghiệp.

Tuy nhiên ông cho biết cuộc xung đột Nga-Ukraine khiến thị trường việc làm khó khăn hơn vì thương mại bị gián đoạn, giá thực phẩm, năng lượng và hóa chất tăng mạnh.
Bà Christine Lagarde, chủ tịch ECB, cho biết cả thế giới đang bị ảnh hưởng của giá năng lượng, thế nhưng Châu Âu là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất vì khu vực này phụ thuộc rất lớn vào dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Nga. Đồng thời bà nói rằng ngân hàng ECB đánh giá thấp yếu tố năng lượng khi đánh giá về lạm phát.
Một năm trước cả ECB và Fed đều chưa nhận ra mối đe dọa từ lạm phát. Họ tin rằng giá cả tăng là kết quả tạm thời khi chuỗi cung ứng bị gián đoạn vì nền kinh tế phục hồi trở lại với tốc độ không tưởng sau đại dịch năm 2020.
Tuy nhiên đến nay lạm phát vẫn tiếp tục tăng nhanh. Fed vừa nâng lãi suất ngắn hạn vào Tháng Ba và Tháng Năm, và dường như đã chuẩn bị tăng thêm 0.5 điểm vào cuộc họp ngày 14 và 15 Tháng Sáu. Sau đó Bộ Lao Động báo cáo rằng giá tiêu dùng tăng 8.6% trong Tháng Năm so với một năm trước đó, mức tăng lớn nhất kể từ năm 1981. Điều này khiến Fed phải có biện pháp đáp ứng bằng cách tăng lãi suất lên .75 điểm, cao nhất từ năm 1994.
Còn ECB cũng sẽ tăng lãi suất vào Tháng Bảy, lần đầu tiên sau 11 năm, và vào Tháng Chín để kiềm chế lạm phát đang ở mức kỷ lục 8.1% tại 19 quốc gia thành viên.
Trong bài phát biểu khai mạc diễn đàn ECB hôm Thứ Ba, 28 Tháng Sáu, bà Lagarde cho biết ngân hàng sẽ tăng dần lãi suất nhưng vẫn để ngỏ các biện pháp nhằm dập tắt lạm phát nếu lạm phát tăng nhanh hơn dự kiến.
Các nhà kinh tế lo lắng rằng việc tăng lãi suất cao có thể đẩy nền kinh tế vào cảnh suy thoái. Tuy nhiên ông Powell cho biết thị trường lao động đang rất mạnh và các gia đình và doanh nghiệp đều có khoản tiết kiệm. Hay nói cách khác, “nền kinh tế Mỹ đang có vị trí tốt và chịu được các chính sách tiền tệ siết chặt hơn.”
Bà Lagarde lưu ý rằng tình trạng này cũng diễn ra tại Châu Âu. (V.Giang) [qd]






























































