WASHINGTON, DC (NV) – Mối quan hệ tài chính giữa ông Clarence Thomas, thẩm phán Tối Cao Pháp Viện (TCPV), với tỷ phú Harlan Crow, nhà tài trợ lớn cho đảng Cộng Hòa, sâu đậm hơn nhiều so với người ta biết trước đây, đài ABC News dẫn bản báo cáo mới đưa tin hôm Thứ Năm, 4 Tháng Năm.
Ông Crow đóng tiền học phí trường tư cho cháu nội ông Thomas là anh Mark Martin, người mà vị thẩm phán 74 tuổi này nói “đang nuôi như con trai,” theo bản báo cáo công bố hôm Thứ Năm của ProPublica, tổ chức truyền thông bất vụ lợi.

Ông Crow, thương gia ở Dallas, Texas, đóng $6,200 mỗi tháng cho anh Martin học trường Hidden Lake Academy ở Georgia năm 2009, ProPublica tố cáo, nêu bằng chứng là sao kê ngân hàng (bank statement) và cuộc phỏng vấn với một cựu giới chức trường này.
Cựu giới chức này cho ProPublica hay, tỷ phú Crow nói với ông rằng ông Crow còn đóng tiền học cho anh Martin ở trường Randolph-Macon Academy tại Virginia, trường mà anh Martin học trước khi chuyển tới Hidden Lake Academy.
Hiện chưa rõ ông Crow đóng tổng cộng bao nhiêu tiền học cho cháu nội Thẩm Phán Thomas nhưng có lẽ hơn $150,000, theo ProPublica.
Ông Thomas không nhắc tới vụ này trong hồ sơ khai báo tài chính hàng năm của ông, mặc dù ông có công bố một người khác tặng tiền học $5,000 cho anh Martin năm 2002.
Trong thông báo gửi ABC News, văn phòng tỷ phú Crow cho biết ông “từ lâu rất quan tâm tới tầm quan trọng của nền giáo dục tốt và tài trợ người kém may mắn, đặc biệt người trẻ tuổi đang gặp khó khăn,” và ông cùng vợ đóng tiền học cho nhiều người Mỹ trẻ tuổi.
“Từ trước tới nay, những khoản học bổng này cũng như những khoản đóng góp khác được chi trả chỉ bằng tiền riêng, đôi khi được giữ và chi trả thông qua doanh nghiệp của gia đình,” văn phòng ông Crow cho hay.
“Đáng thất vọng vì có người do lợi ích chính trị đảng phái mà cố biến chuyện đóng tiền học giúp người trẻ tuổi đang gặp khó khăn thành chuyện gì đó ghê gớm hoặc mang tính chính trị.”
Cả TCPV lẫn Thẩm Phán Thomas đều chưa nhận xét gì về bản báo cáo của ProPublica.
Ông Thomas bị để ý kể từ khi ProPublica công bố bản báo cáo đầu tiên hồi tháng trước, cho thấy ông và vợ được tỷ phú Crow mời đi chơi xa xỉ nhiều lần mà ông không báo cáo.
Phản ứng với bản báo cáo đó, ông Thomas nói ông biết ông không phải báo cáo “lòng hiếu khách cá nhân như vậy của bạn bè riêng thân thiết.”
Bản báo cáo đó khiến đảng Dân Chủ đòi giám sát TCPV chặt chẽ hơn, đồng thời kêu gọi các thẩm phán đưa ra bộ quy tắc ứng xử chính thức.
Không giống bên lập pháp và hành pháp, TCPV không bị bắt buộc thành lập bộ quy tắc đạo đức. (Th.Long) [kn]

































































