MANILA, Philippines (NV) – Bà Kamala Harris, phó tổng thống Mỹ, đến Philippines vào Chủ Nhật, 20 Tháng Mười Một, để đàm phán nhằm tái khôi phục mối quan hệ một đồng minh châu Á Thái Bình Dương trong nỗ lực ngăn chặn các chính sách ngày càng cứng rắn của Trung Quốc đối với Đài Loan, theo Reuters.
Phó tổng thống Mỹ sẽ gặp ông Ferdinand Marcos Jr., tổng thống Philippines, giữa lúc chính quyền Biden tìm cách tăng cường quan hệ với các đồng minh trong bối cảnh lo ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á và xung đột có thể xảy ra tại Đài Loan, đảo quốc tự trị nhưng lại bị Bắc Kinh luôn xem là tỉnh ly khai.

Với vị thế địa chính trị của Philippines tại Thái Bình Dương, Tổng Thống Joe Biden và các phụ tá an ninh quốc gia đánh giá ông Marcos, con trai của nhà độc tài một thời của Philippines, là một đồng minh chiến lược và mạnh mẽ trong chính sách cạnh tranh với Trung Quốc.
Về mặt quân sự, lãnh thổ Philippines chỉ cách Đài Loan 120 dặm (193 km) và tiếp giáp với Biển Đông, đảo quốc này đứng ở vị trí khiến bất kỳ nỗ lực nào của Trung Quốc nhằm xâm lăng Đài Loan và khống chế Biển Đông trở nên vô cùng khó khăn, phức tạp, theo các chiến lược gia.
Phó Tổng Thống Harris là giới chức cấp cao nhất của chính phủ Mỹ hiện nay đến Philippines, đánh dấu một bước chuyển biến rõ nét trong quan hệ hai quốc gia.
Người tiền nhiệm của ông Marcos, cựu Tổng Thống Rodrigo Duterte, khiến Washington thất vọng với phong cách thân Bắc Kinh và giọng điệu chống Mỹ nặng nề.
Chính quyền Biden đang cố gắng thiết lập lại quan hệ với Philippines khi ông Marcos trở thành tổng thống.
Tổng Thống Biden đã gọi điện cho ông Marcos khi ông này đắc cử, phần lớn cuộc gọi đều tránh những vấn đề hóc búa, chỉ thuần tuý là gửi đến lời chúc mừng chiến thắng.
Ông Doug Emhoff, chồng bà Harris, có mặt tham dự buổi lễ nhậm chức của Tổng Thống Marcos hồi Tháng Sáu, mang theo một lá thư riêng của ông Biden ngõ lời mời ông Marcos thăm nước Mỹ.
Theo dự trù, bà Harris và ông Marcos sẽ thảo luận các chủ đề về Đài Loan và Biển Đông cũng như chia sẻ các điểm nhấn trong các cuộc gặp gỡ giữa ông Marcos với ông Tập Cận Bình tại hội nghị APEC và ông Biden với nhà lãnh đạo Trung Quốc diễn ra tại hội nghị khối G20. (MPL) [kn]






















































































