Saturday, April 20, 2024

PTT Mike Pence và phu nhân sẽ xét nghiệm COVID-19

WASHINGTON, DC (NV) – Phó Tổng Thống Mike Pence cho biết ông và phu nhân sẽ xét nghiệm COVID-19, trong cuộc họp báo trưa ngày Thứ Bảy, 21 Tháng Ba.

Báo mạng The Hill cho biết một nhân viên làm việc trong văn phòng phó tổng thống được xác nhận dương tính với COVID-19.

Ông Mike Pence tuyên bố: “Bác sĩ tại Tòa Bạch Ốc cho biết tôi không cần phải xét nghiệm, tuy nhiên, trong cương vị phó tổng thống và người chỉ huy nhóm đặc trách chống dịch COVID-19, tôi và phu nhân sẽ xét nghiệm vào chiều nay.”

Giới chức chính phủ thông báo vào chiều Thứ Sáu, 20 Tháng Ba, một nhân viên làm việc trong văn phòng phó tổng thống được xác nhận lây nhiễm COVID-19. Đây là trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên tại Tòa Bạch Ốc.

Phó tổng thống cho biết Tổng Thống Donald Trump và ông không tiếp xúc trực tiếp với người này.

Ông Pence cũng cho biết nhân viên nêu trên bị sốt nhẹ và không làm việc từ Thứ Hai, 16 Tháng Ba. Phó Tổng Thống Pence cầu chúc nhân viên này mau chóng bình phục.

Trong những ngày vừa qua, dư luận Hoa Kỳ quan tâm đến sức khỏe của Tổng Thống Trump sau khi ông tiếp đón phái đoàn tổng thống Brazil. Trong phái đoàn này, có người thử nghiệm dương tính với COVID-19.

Thoạt đầu, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ không muốn xét nghiệm, sau đó, với sức ép dư luận ông đồng ý.

Sau đó, Tòa Bạch Ốc xác nhận Tổng Thống Trump có kết quả âm tính.

Bà Ivanka Trump, ái nữ và cố vấn tổng thống, cũng có kết quả xét nghiệm âm tính.

Bà lấy xét nghiệm vì tham dự một cuộc họp tại Bộ Tư Pháp với một viên chức cao cấp Úc. Người này sau đó xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Mới đây, có hai vị dân cử Hạ Viện xác nhân bị lây nhiễm COVID-19.

Đó là Dân Biểu Mario Diaz-Balart (Cộng Hòa-Florida) và Dân Biểu Ben McAdams (Dân Chủ-Utah). (MPL)

MỚI CẬP NHẬT