WARSAW, Ba Lan (AP) – Các đơn vị cơ giới quân đội Mỹ hôm Thứ Năm, 12 Tháng Giêng, tiến vào Ba Lan, giúp hoàn thành ước mơ của nhiều người dân quốc gia này kể từ khi chế độ cộng sản Ba Lan sụp đổ năm 1989, là có sự hiện diện của lính Mỹ trên đất nước họ để ngăn chặn mối đe dọa từ Nga.
Một số người dân đứng hoan nghênh và phất cờ cờ Mỹ khi đoàn xe quân sự Mỹ, gồm cả chiến xa, từ Đức tiến vào vùng Tây Nam Ba Lan để tới thành phố Zagan, nơi họ sẽ đặt căn cứ.
Thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng Ba Lan sẽ chính thức đón tiếp đơn vị này trong buổi lễ tổ chức ngày Thứ Bảy.
“Đây là sự hoàn thành một ước mơ,” theo lời ông Michal Baranowski, giám đốc cơ quan nghiên cứu German Marshall Fund ở Warsaw. Ông cho biết thêm rằng: “Đây không chỉ là sự hiện diện có tính cách biểu tượng, nhưng với khả năng thật sự.”
Mỹ và các quốc gia Tây Âu khác từng mở ra các cuộc tập trận ở cạnh sườn phía Đông của NATO từ nhiều năm nay, nhưng việc bố trí quân lần này, với khoảng 3,500 lính Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên có sự hiện diện thường trực của quân đội một quốc gia đồng minh NATO ở vùng này.
Đây cũng là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Tổng Thống Barack Obama nhằm bảo vệ khu vực hiện đang ngày càng lo lắng hơn sau khi xảy ra việc Nga chiếm đóng và sát nhập bán đảo Crimea từ Ukraine năm 2014 và sau đó khởi sự trợ giúp thành phần ly khai ở Đông Ukraine.
Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng Thống Nga Vladimir Putin, nói rằng các hành động chuyển quân của NATO “đe dọa an ninh và quyền lợi của nước Nga khi có một quốc gia khác tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới.”
Phó chủ tịch Samsung bị cáo buộc hối lộ
Trong một nỗ lực quân sự khác, NATO cũng sẽ đồn trú bốn tiểu đoàn ở vùng Đông Âu vào cuối năm nay, với Ba Lan và ba quốc gia vùng Baltic mỗi nơi có một tiểu đoàn. Phía Mỹ cũng sẽ đóng góp một trong bốn tiểu đoàn này. (V.Giang)










































































