Wednesday, April 24, 2024

Mỹ có quân nhân đầu tiên thiệt mạng vì COVID-19

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ cho biết một quân nhân lực lượng Vệ Binh Quốc Gia tại New Jersey qua đời bệnh COVID-19.

Theo CNN, Đại Tướng Joseph Lengyel, tư lệnh lực lượng Vệ Binh Quốc Gia, xác nhận quân nhân thiệt mạng là Đại Úy Douglas Linn Hickok, trong một thông báo đưa ra ngày Thứ Hai, 30 tháng Ba.

Ông Hickok nhập viện từ ngày 21 Tháng Ba và qua đời Thứ Bảy, 28 Tháng Ba.

Bộ Quốc Phòng cho biết, tính đến Thứ Hai, có ít nhất là 600 quân nhân bị nhiễm COVID-19.

Số nhập viện là 26 người và có 34 người bình phục.

Số quân nhân và nhân viên Bộ Quốc Phòng bị nhiễm COVID-19 ít nhất là 1,000 người.

Với đà lây nhiễm ngày càng tăng, bệnh dịch trở thành một thách thức cho quân đội Mỹ.

Giới chỉ huy quân đội e ngại tình trạng đóng cửa biên giới ở các quốc gia đồng minh khiến việc điều động lực lượng Hoa Kỳ trên toàn cầu bị tê liệt.

Điều này ảnh hưởng đến tình trạng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Binh chủng Thủy Quân Lục Chiến phải tạm ngừng 50% chương trình huấn luyện tân binh.

Từ đầu Tháng Ba, Lục Quân Hoa Kỳ phải ngưng các cuộc huấn luyện không tác chiến và luyện tập di chuyển với quân số đông.

Hồi Tháng Hai, Hải Quân Hoa Kỳ ra lệnh cho tất cả các chiếm hạm từng ghé bến các quốc gia trong vùng Thái Bình Dương phải tự biệt lập ở ngoài biển 14 ngày.

Sau đó, ngày 24 Tháng Ba, có báo cáo ba thủy thủ trên hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt bị nhiễm COVID-19.

Đây là lần đầu tiên virus này lây lan trên một chiếc tàu của quân đội Mỹ ở trên biển.

Trước đó, mẫu hạm này ghé thăm Đà Nẵng, Việt Nam, từ ngày 5 đến ngày 9 Tháng Ba. (MPL)

MỚI CẬP NHẬT