Friday, March 29, 2024

Bị thiếu người, CBP chuyển nhân viên quan thuế ra bảo vệ biên giới

WASHINGTON, DC (NV) – Trong khi các nhà lập pháp tranh cãi chuyện có nên chi $18 tỷ để xây tường giữa Mỹ và Mexico theo yêu cầu của Tổng Thống Donald Trump hay không, cơ quan phụ trách bảo vệ các khu vực nhập cảnh Hoa Kỳ phải đối diện với một đe dọa khác: kiệt sức.

Cơ Quan Bảo Vệ Biên Giới Hoa Kỳ (CBP) có hai lực lượng nhân sự.

Một thành phần làm việc ở các hải cảng và phi trường, kiểm soát người ngoại quốc nhập cảnh và hàng hóa nhập cảng, thường mặc trang phục màu đen, gọi là quan thuế.

Thành phần thứ nhì có mặt tại biên giới Mỹ với Mexico và Canada, để ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp, thường mặc trang phục màu xanh lá cây, gọi là tuần tra biên giới.

Theo nhật báo The Washington Post, vì thiếu người ở biên giới, trong tháng này, CBP phải điều động một số người làm việc ở hải cảng và phi trường đến khu vực phía Nam tiểu bang Arizona khi khẩn cấp.

Cho tới ít nhất là Tháng Ba này, CBP phải điều 175 nhân viên quan thuế đến khu vực Tucson, Arizona, theo các giới chức nghiệp đoàn cho biết. Vì thế, nhân viên quan thuế bây giờ phải làm 8 tiếng, nghỉ 8 tiếng, rồi làm 8 tiếng, để bù vào nhân sự thiếu hụt.

“Họ phải làm việc với sự tỉnh táo và chính xác,” ông Anthony Reardon, chủ tịch nghiệp đoàn National Treasury Employees Union, đại diện khoảng 25,000 nhân viên CBP, nói. “Nhưng khi phải làm việc 16 giờ trong một ngày thì thật là khó cho họ.”

Theo Fox News, CBP hiện thiếu 2,003 người so với đòi hỏi của Quốc Hội và tổng thống là phải mướn thêm 5,000 người.

Theo Văn Phòng Kế Toán Chính Phủ (GAO) báo cáo năm ngoái, CBP mất 905 người mỗi năm, trong khi chỉ mướn được 523 người.

Một số người nghỉ hưu, nhưng nhiều người có kinh nghiệm từ năm đến 10 năm chọn việc khác lương cao hơn trong các cơ quan liên bang, trong khu vực ít xa xôi hơn, có trường học tốt, có bảo hiểm sức khỏe, và có việc làm cho người phối ngẫu. (Đ.D.)

Luật sư ông Trump trả tiền nữ tài tử khiêu dâm qua công ty ở Delaware

MỚI CẬP NHẬT