SACRAMENTO, California (NV) – Quốc Hội California thông qua dự luật cấm hầu hết nhân viên công lực che mặt khi làm nhiệm vụ, theo AP hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Chín.
Nhưng thậm chí nếu Thống Đốc Gavin Newsom ký chuẩn thuận, không rõ California có thể thi hành dự luật này đối với nhân viên công lực liên bang đang bố ráp người nhập cư không giấy tờ hay không.

California là tiểu bang đầu tiên chuẩn thuận dự luật như vậy, mặc dù phía Dân Chủ ở Quốc Hội liên bang và nhà lập pháp ở nhiều tiểu bang khác, như Tennessee, Michigan, Illinois, New York, Massachusetts, và Pennsylvania, cũng đưa ra dự luật cấm nhân viên công lực che mặt.
Ở California, dự luật này được Quốc Hội tiểu bang do đảng Dân Chủ nắm thế đa số thông qua hôm Thứ Năm. Đây là một trong hàng loạt dự luật mà Quốc Hội California đang cân nhắc năm nay để phản ứng với những vụ bố ráp người nhập cư không giấy tờ.
Dự luật này cấm nhân viên công lực địa phương và liên bang, gồm đặc vụ di trú, quấn khăn che mặt, đeo mặt nạ trượt tuyết hoặc những kiểu che mặt khác khi làm công vụ. Dự luật này chỉ miễn trừ đặc vụ chìm, khẩu trang y tế như N95 hoặc dụng cụ chiến thuật.
Thống Đốc Newsom, thành viên đảng Dân Chủ, có khoảng một tháng để quyết định ký chuẩn thuận dự luật này hay không. Ông từng chỉ trích đặc vụ liên bang che mặt khi bắt giữ người nhập cư, nhưng hồi Tháng Bảy, ông cũng lo ngại tiểu bang không có thẩm quyền với đặc vụ liên bang. Hôm Thứ Sáu, văn phòng ông Newsom cho hay họ thường không nhận xét gì về những dự luật còn đang được xem xét.
Phe ủng hộ cho rằng cần phải có dự luật này, đặc biệt sau khi mới đây, Tối Cao Pháp Viện tạm thời cho phép chính quyền liên bang tiếp tục chiến dịch bố ráp ở Los Angeles.
“Làm sao bất cứ ai có lý do để tin họ là nhân viên công lực chứ không phải những kẻ che mặt đang âm mưu bắt cóc người khác?” ông Juan Carrillo (Dân Chủ), dân biểu tiểu bang là phó chủ tịch nhóm Latino ở Hạ Viện California, cho hay trước cuộc bỏ phiếu hôm Thứ Năm. “Hãy tưởng tượng nỗi lo sợ tột cùng khi bị một nhóm người che mặt chĩa súng chặn xe.”
Các nhà lập pháp Cộng Hòa và cơ quan công lực phản đối, cho rằng dự luật này chỉ làm công việc của nhân viên công lực thêm nguy hiểm.
“Kẻ xấu che mặt vì không muốn bị bắt. Người tốt che mặt vì không muốn bị giết,” ông Kelly Seyarto (Cộng Hòa), thượng nghị sĩ tiểu bang California, cho biết.
Thời gian qua, chính quyền Tổng Thống Donald Trump kiên quyết biện minh cho cách làm này. Chính quyền giải thích đặc vụ di trú bị quấy nhiễu ngày càng nhiều, cả ở nơi công cộng lẫn trên mạng, nên họ che mặt để bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình.
Đảng Dân Chủ và nhiều người, gồm bộ trưởng Tư Pháp một số tiểu bang, phản đối. Họ cho rằng đặc vụ liên bang che mặt khiến công chúng sợ hãi, nên họ đề nghị cấm. (Th.Long) [qd]


































































