WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Viện hôm Thứ Ba, 23 Tháng Sáu, chuẩn thuận nghị quyết đã được Hạ Viện thông qua về thẩm quyền chiến tranh liên quan tới cuộc chiến Iran, theo CBS News.
Đây là lần đầu tiên một nghị quyết như vậy được lưỡng viện thông qua và là lời khiển trách hiếm hoi đối với cách Tổng Thống Donald Trump tiến hành cuộc chiến.

Thượng Viện thông qua nghị quyết này bằng tỉ số phiếu 50-48, trong đó, bốn thượng nghị sĩ (TNS) Cộng Hòa – bà Susan Collins của Maine, ông Bill Cassidy của Louisiana, bà Lisa Murkowski của Alaska và ông Rand Paul của Kentucky – bỏ phiếu thuận cùng với gần như tất cả TNS Dân Chủ. TNS John Fetterman của Pennsylvania là thành viên Dân Chủ duy nhất bỏ phiếu chống. Hai TNS Cộng Hòa – ông Mitch McConnell của Kentucky và ông Dave McCormick của Pennsylvania – không bỏ phiếu.
Nghị quyết này ra lệnh Tổng Thống Trump phải “rút quân đội Mỹ ra khỏi cuộc chiến với Iran,” trừ khi Quốc Hội tuyên chiến hoặc cho phép dùng vũ lực quân sự. Đây chỉ là nghị quyết được lưỡng viện thông qua, không cần tổng thống ký.
Theo Nghị Quyết Thẩm Quyền Chiến Tranh Năm 1973, tổng thống phải rút quân khỏi cuộc chiến “nếu Quốc Hội ra lệnh như vậy bằng nghị quyết được lưỡng viện thông qua.”
Tuy nhiên, nghị quyết hôm Thứ Ba nhiều phần chỉ mang tính tượng trưng, vì chính quyền Tổng Thống Trump lập luận rằng quân đội Mỹ hiện không giao tranh với Iran. Một số giới chức chính quyền thậm chí từng nói họ coi bản thân Nghị Quyết Thẩm Quyền Chiến Tranh là vi hiến.
Tuy nhiên, Dân Biểu Gregory Meeks (Dân Chủ- New York), phó chủ tịch Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện, người đưa ra nghị quyết này, tuyên bố sẽ “tìm hiểu tất cả con đường pháp lý để bảo đảm phía Hành Pháp làm theo ý Quốc Hội.”
Trước cuộc bỏ phiếu, TNS Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), trưởng Khối Thiểu Số Thượng Viện, khuyến khích đồng viện Cộng Hòa bỏ phiếu thuận cùng với phía Dân Chủ. Ông lưu ý mục đích cuộc bỏ phiếu là “một lần nữa để phía Cộng Hòa chính thức nói họ muốn cuộc chiến tai hại của ông Trump tiếp tục hay không.”
“Phía Cộng Hòa có quyền than phiền về cuộc chiến của ông Trump, chuyện ông giấu giếm và thỏa thuận tai hại của ông với Iran, tất cả những thứ họ lén lút làm,” ông Schumer nói. “Nhưng cách duy nhất bảo đảm cuộc chiến này kết thúc vĩnh viễn là phía Cộng Hòa phải ra tay.”
Hôm 3 Tháng Sáu, Hạ Viện thông qua nghị quyết này sau ba lần bỏ phiếu thất bại. Bốn dân biểu Cộng Hòa và toàn bộ dân biểu Dân Chủ bỏ phiếu thuận.
Ở Thượng Viện, cuộc bỏ phiếu hôm Thứ Ba là lần thứ 10 phía Dân Chủ ép buộc bỏ phiếu về thẩm quyền chiến tranh kể từ khi cuộc chiến Iran nổ ra hôm 28 Tháng Hai, gây áp lực lên phía Cộng Hòa giữa lúc sự ủng hộ cuộc chiến trở nên lung lay. Trong cuộc bỏ phiếu thứ tám hồi Tháng Năm, Thượng Viện tạm thời thông qua nghị quyết của TNS Tim Kaine (Dân Chủ-Virginia) bằng tỉ số phiếu 50-47. Lần đó, cũng bốn TNS Cộng Hòa bỏ phiếu thuận cho nghị quyết hôm Thứ Ba ủng hộ nghị quyết của ông Kaine, trong khi ba thành viên Cộng Hòa khác vắng mặt, nên lợi thế nghiêng về phía Dân Chủ.
Nghị quyết của ông Kaine còn phải vượt qua thêm vài cuộc bỏ phiếu ở Thượng Viện mới được chuyển qua Hạ Viện. Hiện chưa rõ khi nào cuộc bỏ phiếu kế tiếp diễn ra, nhưng tuần trước, ông Schumer cho hay phía Dân Chủ đang cố gắng thuyết phục thêm TNS Cộng Hòa trước khi tiến hành.
Cuộc bỏ phiếu thứ chín ở Thượng Viện về thẩm quyền chiến tranh, cho nghị quyết của TNS Raphael Warnock (Dân Chủ- Georgia), thất bại sát sao do ba TNS Dân Chủ khác vắng mặt. (Th.Long) [kn]





















































































































