JACKSON, Mississippi (NV) – Thượng Viện tiểu bang Mississippi hôm Thứ Bảy, 27 Tháng Sáu, với 36 phiếu thuận và 14 phiếu chống, thông qua một nghị quyết theo đó sẽ cho phép quốc hội thay đổi lá cờ của tiểu bang.
Theo bản tin hãng thông tấn UPI, trước đó trong ngày, Hạ Viện Mississippi thông qua cùng nghị quyết với 85 phiếu thuận và 34 phiếu chống, có được thế đa số để thay cờ và mở đường cho các nhà lập pháp ở cả hai viện thông qua một đạo luật để bỏ lá cờ hiện nay và đưa ra một lá cờ mới.
Thống Đốc Tate Reeves (Cộng Hòa) nói rằng ông sẽ ký ban hành bất cứ lá cờ nào mà quốc hội tiểu bang thông qua.
Các nhà lập pháp ở cả hai viện Quốc Hội Mississippi lạc quan rằng họ có đủ số phiếu để thông qua luật bỏ lá cờ đang sử dụng hiện nay và khởi sự tiến trình có một lá cờ mới.
Mississippi hiện là tiểu bang cuối cùng của Mỹ sử dụng lá cờ vẫn còn có dấu hiệu biểu tượng phía Liên Minh Miền Nam. Quốc hội tiểu bang này thảo luận việc thay lá cờ sau khi xảy ra cái chết của ông George Floyd và bà Breonna Taylor, cũng như nhiều tuần lễ liên tiếp có các cuộc biểu tình chống lại kỳ thị chủng tộc cùng là cảnh sát bạo hành.
Lá cờ hiện nay của Mississippi, được sử dụng từ năm 1894, có ba sọc đỏ, trắng, và xanh dương, cùng với biểu tượng chiến kỳ của Liên Minh Miền Nam ở góc trái.
“Lá cờ này được một số người yêu mến, nhưng lại bị nhiều người khác ghét bỏ,” theo lời Thượng Nghị Sĩ Briggs Hopson (Cộng Hòa-Vicksburg), người cũng nói rằng lá cờ đó không đại diện cho người dân Mississippi và khiến cho tiểu bang mất đi nhiều cơ hội kinh tế.

Hồi đầu tháng này, hội đồng điều hành Hiệp Hội Thể Thao Đại Học Mỹ (NCAA) ra lệnh cấm tổ chức các cuộc tranh tài vô địch ở các tiểu bang còn treo cờ Liên Minh Miền Nam, trong khi công ty Walmart nói sẽ không treo cờ tiểu bang Mississippi tại các tiệm của họ trong tiểu bang này.
Thượng Nghị Sĩ Chris McDaniel (Cộng Hòa-Ellisville) cho rằng cũng có một số người coi lá cờ Liên Bang Mỹ hiện nay là biểu tượng của sự đàn áp và nói là vấn đề phải được quyết định qua một cuộc trưng cầu dân ý.
Vào năm 2001, tiểu bang Mississippi có đưa vấn đề này cho cử tri quyết định và có tới 64% bỏ phiếu chống việc thay lá cờ. (V.Giang) [đ.d.]















































































