WASHINGTON, DC (NV) – Ông Chris Miller, quyền bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, hôm Thứ Bảy, 14 Tháng Mười Một, cho hay “đã chán chiến tranh” và đã đến lúc Mỹ ngừng tham chiến ở Trung Đông, theo CNBC.
Đây là thông điệp đầu tiên ông Miller gửi đến quân đội Mỹ kể từ khi lên chức vụ này hôm Thứ Hai, sau khi Tổng Thống Donald Trump bất ngờ sa thải Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Esper.

“Thực vậy, cuộc chiến này kéo dài quá lâu, chúng ta hy sinh quá nhiều, và nhiều người đã chán chiến tranh – tôi cũng vậy – nhưng đây là giai đoạn hệ trọng chúng ta phải cố gắng chuyển đổi vai trò từ chỉ huy sang hỗ trợ,” ông Miller viết trong thông điệp gửi nhân viên Bộ Quốc Phòng sáng sớm Thứ Bảy.
“Chúng ta không phải là dân tộc chiến tranh triền miên – Nó hoàn toàn trái với mọi thứ mà chúng ta ủng hộ, mọi thứ mà tổ tiên của chúng ta từng tranh đấu. Cuộc chiến nào cũng phải kết thúc,” ông viết, và cho biết thêm rằng Mỹ “sắp sửa đánh bại Al Qaida và các nhóm liên hệ.”
“Chúng ta từng gặp thách thức; chúng ta chiến đấu hết mình. Bây giờ là lúc phải rút về,” ông Miller viết.
Kể từ ngày 11 Tháng Chín, 2001, đến nay, chiến tranh ở Afghanistan, Iraq và Syria khiến Mỹ tốn hơn $1,570 tỷ, theo bản báo cáo của Bộ Quốc Phòng.
Cuộc chiến ở Afghanistan bắt đầu cách đây 19 năm, trở thành cuộc chiến dài nhất của Mỹ, tiêu tốn $193 tỷ tiền thuế của người dân Mỹ, theo bản báo cáo.
Trong thời gian vận động tranh cử năm 2016, ông Trump tuyên bố sẽ ngưng “những cuộc chiến vô tận tào lao” ở Trung Đông. Tháng trước, ông lên Twitter loan báo Mỹ sẽ rút quân ở Afghanistan về nước trước Giáng Sinh năm nay.
Lúc đó, không rõ Tổng Thống Trump đang ra lệnh thông qua Twitter hay chỉ lặp lại lời hứa bốn năm trước, nhằm thu hút cử tri trước cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. (Th.Long) [qd]















































































