WASHINGTON, DC (NV) – Quyền giám đốc Cơ Quan An Ninh Vận Chuyển (TSA), bà Hà Nguyễn McNeill, một người gốc Việt, sẽ rời cơ quan này vào ngày 3 Tháng Chín để trở lại làm việc trong môi trường tư nhân, sau gần một năm rưỡi tại nhiệm.
Tạp chí Homeland Security Today (HST) loan tin hôm Thứ Tư, 12 Tháng Tám. Thông tin về vị trí công tác tiếp theo của bà hiện chưa được công bố.

Bà Hà Nguyễn McNeill từng được tạp chí HST vinh danh là “Người Tiên Phong” (Trailblazer) vào năm 2025. Tạp chí HST đăng tải lá thư thông báo từ nhiệm của bà. Trong đó bà nhắc đến quãng thời gian làm việc tại TSA cũng như những thành quả của cơ quan này trong nhiệm kỳ của mình.
“Sau khi lãnh đạo TSA trong gần một năm rưỡi, tôi sẽ rời cơ quan này vào ngày 3 Tháng Chín,” bà Hà Nguyễn McNeill viết. “Thật là một vinh dự to lớn khi được lãnh đạo một tổ chức gánh vác trọng trách bảo đảm an ninh cho các hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng trọng yếu nhất của đất nước. Tôi vô cùng tự hào về những thành quả mà đội ngũ nhân sự của TSA đã đạt được trong suốt thời gian qua.”
Bà Hà Nguyễn McNeill đảm nhiệm vai trò quyền giám đốc TSA vào Tháng Tư, năm 2025.
Vào ngay 25 Tháng Ba, năm 2026, bà là một trong bốn nhân chứng cấp cao của TSA ra điều trần trước Quốc Hội về tình trạng đang rất tồi tệ ở các phi trường Mỹ, theo NBC lúc đó loan tin. Sau đó, cũng trong Tháng Ba, bà cùng với ông Tom Homan, cố vấn Tòa Bạch Ốc về vấn đề biên giới và ông Tedd Lyons, quyền giám đốc ICE, xây dựng kế hoạch đưa Cảnh Sát Di Trú (ICE) đến các phi trường ở Mỹ.
Trong nhiệm kỳ của mình, bà đã chỉ đạo các hoạt động của cơ quan liên quan đến công tác an ninh giao thông, mở rộng năng lực chống hệ thống máy bay không người lái (Counter-UAS), các sáng kiến hiện đại hóa công nghệ và những chương trình nâng cao trải nghiệm hành khách.
Sự nghiệp liên bang của bà Hà Nguyễn McNeill bao gồm công việc về an ninh hàng không, hợp tác quốc tế, chính sách và các sáng kiến công nghệ. Bà từng giữ các vị trí lãnh đạo khác tại TSA, bao gồm chánh văn phòng, giai đoạn 2017–2019 và thời gian làm việc tại văn phòng chiến lược toàn cầu của cơ quan này, theo HST. (KL)



































































































































































