WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Tài Chính Mỹ hôm Thứ Tư, 29 Tháng Sáu, cho biết lực lượng đặc nhiệm đa quốc gia chuyên tịch thu tài sản của các nhà tài phiệt Nga đã phong tỏa và đóng băng $30 tỷ tài sản và các trương mục ngân hàng chỉ trong 100 ngày đầu tiên hoạt động, theo AP.
“Chúng tôi đang tiếp tục làm tăng thêm phí tổn xâm lăng của Nga,” Bộ Tài Chính nói về lực lượng đặc nhiệm REPO, viết tắt của “Russian Elites, Proxy and Oligarchs.”

Chương trình được đề ra để tiêu hao nguồn lực của Nga khi ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, vẫn tiếp tục nỗ lực xâm lược Ukraine.
Bà Janet Yellen, bộ trưởng Tài Chính, và ông Merrick Garland, bộ trưởng Tư Pháp, đã hình thành lực lượng đặc nhiệm REPO vào Tháng Ba, sau đó hợp tác cùng một số quốc gia khác để điều tra và truy tố những cá nhân liên hệ với ông Putin. Ủy Ban Châu Âu (EC) đã thành lập lực lượng Freeze and Seize Task Force của riêng họ để làm việc cùng REPO.
Liên minh thế giới này đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Chẳng hạn, vào đầu tháng này, Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với ông God Nisanov, một trong những người giàu nhất Châu Âu, và ông Alexey Mordashov, tỷ phú hàng đầu nước Nga, cùng vợ và hai người con của ông.
“Các thành viên REPO sẽ tiếp tục theo dõi những tài sản Nga bị trừng phạt và ngăn chặn người Nga tránh né các biện pháp mà thành viên REPO cùng đề ra,” theo Bộ Tài Chính.
Khi những biện pháp trừng phạt ngày một gia tăng, nhiều người lo ngại việc tịch thu tài sản đang được thực hiện đối với những người ngoại quốc không có khả năng phản kháng lệnh tịch thu và do đó phải gánh chịu hậu quả lớn.
Luật Sư Tom Firestone, chuyên phụ trách các vụ điều tra quốc tế cho doanh nghiệp, cho biết những người vô tội không liên quan đến chiến tranh có thể bị ảnh hưởng đáng kể và kêu gọi các cơ quan “cẩn trọng để không gây thiệt hại cho họ.” (V.Giang) [qd]






























































