WASHINGTON, DC (NV) – Chỉ có 29% người dân Mỹ ủng hộ dùng sức mạnh quân sự để giết chết những người tình nghi buôn ma túy mà không thông qua hệ thống pháp lý, theo kết quả thăm dò của Reuters/Ipsos vừa được công bố hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Mười Một.
Kết quả này thể hiện sự bất mãn với các cuộc không kích mà Tổng Thống Donald Trump ra lệnh tiến hành ở vùng biển Caribbean và phía Đông Thái Bình Dương.

Cuộc thăm dò này kéo dài sáu ngày và kết thúc vào Thứ Tư, 12 Tháng Mười Một, trong lúc Washington tiếp tục tăng cường sự hiện diện quân sự khắp Châu Mỹ Latin, tập trung đặc biệt vào Venezuela.
Theo đó, ngoài 29% ủng hộ, 51% người được hỏi phản đối trong khi những người còn lại không có thái độ rõ ràng.
Trong đảng Cộng Hòa của ông Trump, 27% cử tri phản đối cách làm này, 58% ủng hộ, phần còn lại không chắc. Về phía cử tri Dân Chủ, 3/4 phản đối trong khi 1/10 ủng hộ.
Chính quyền Trump ra lệnh tiến hành ít nhất 20 cuộc không kích trong những tháng gần đây nhắm vào các tàu thuyền bị tình nghi chở ma túy ở biển Caribbean và ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Châu Mỹ Latin, khiến ít nhất 79 người thiệt mạng.
Các tổ chức nhân quyền, bao gồm Ân Xá Quốc Tế, lên án các cuộc tấn công này là giết hại thường dân ngoài vòng pháp luật, và một số đồng minh của Mỹ ngày càng lo ngại rằng Washington có thể vi phạm luật pháp quốc tế.
Hành động quân sự này, mà ông Trump và Ngũ Giác Đài thường ca ngợi trong các hình ảnh video đăng trên mạng, cho thấy các vụ nổ đỏ lửa, cho thấy sự khác biệt rõ ràng so với cách làm trước giờ của Mỹ là sử dụng tuần dương hạm chặn các tàu chở ma túy và truy tố tội phạm trước tòa.
Chỉ có 35% số người được hỏi trong cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho biết họ ủng hộ dùng sức mạnh quân sự ở Venezuela để ngăn ma túy bất hợp pháp tuồn vào Mỹ mà không có sự cho phép của chính phủ Venezuela.
Việc đưa Mỹ vào cuộc xung đột với Venezuela đi ngược lại cam kết tranh cử của ông Trump là tránh “những cuộc chiến ngu ngốc” và, kể từ khi nhậm chức hồi đầu năm, ông ca ngợi những nỗ lực của bản thân giải quyết các cuộc khủng hoảng toàn cầu, mà ông cho rằng ông xứng đáng đoạt giải Nobel Hòa Bình.
Tổng Thống Nicolas Maduro, nắm quyền ở Venezuela từ năm 2013, nói rằng việc Mỹ tập hợp lực lượng là nhằm để lật đổ ông và ông Trump gần đây đã cảnh báo rằng ông Maduro sẽ không còn nắm quyền được lâu. Hồi tháng trước, ông Trump xác nhận rằng ông cho phép CIA tiến hành các hoạt động bí mật ở Venezuela.
Chỉ có 21% số người được hỏi cho biết họ ủng hộ việc sử dụng quân đội để lật đổ ông Maduro, trong khi 31% nói rằng họ ủng hộ nỗ lực loại bỏ tổng thống Venezuela qua các biện pháp phi quân sự.
Cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được thực hiện trên mạng với 1,200 người Mỹ trưởng thành toàn quốc và có sai số là 3 điểm phần trăm. (NNL) [đ.d.]















































































