Thursday, March 28, 2024

Bãi rác trên biển lớn nhất thế giới nay rộng gấp đôi diện tích Texas

DELFT, Hòa Lan (NV) – Bãi rác lớn nhất thế giới trôi bồng bềnh trên biển nay đã lớn gấp đôi diện tích tiểu bang Texas, theo một nghiên cứu của Ocean Cleanup Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận có văn phòng ở Delft, Hòa Lan.

Nghiên cứu này – hoàn hảo nhất từ trước tới nay về bãi rác này – được đăng trên tạp chí Nature Scientific Reports hôm Thứ Năm.

Bãi rác này, có tên là “The Great Pacific Garbage Patch,” bao gồm bất cứ vật gì bằng nhựa trên biển Thái Bình Dương tụ lại thành một mảng lớn trôi bồng bềnh giữa Hawaii và California.

Nghiên cứu của đưa ra hôm Thứ Năm cho biết diện tích của “đảo rác” này bây giờ là 600,000 dặm vuông.

Gió và thủy triều đẩy những vật nhựa này vào với nhau tạo thành bãi rác khổng lồ trên biến, ông Laurent Lebreton, người đứng đầu nghiên cứu của Ocean Cleanup Foundation, cho USA Today biết.

Được phát hiện lần đầu tiên hồi thập niên 1990, ông Lebreton nói rằng rác tập trung ở đây là từ các quốc gia xung quanh Thái Bình Dương, bao gồm ở Châu Á cũng như Nam Mỹ và Bắc Mỹ.

Bãi rác này bao gồm khoảng 1,800 tỷ vật nhựa khác nhau và nặng khoảng 88,000 tấn – tương đương trọng lượng của 500 chiếc máy bay lớn chở hành khách, theo bản nghiên cứu.

Điều đáng ngạc nhiên là bãi rác này bao gồm nhiều miếng nhựa lớn.

“Chúng tôi ngạc nhiên với số lượng những miếng nhựa lớn khi chúng tôi tiếp cận bãi rác,” bà Julia Reisser, một thành viên khác của Ocean Cleanup Foundation, nói. “Chúng tôi từng nghĩ hầu hết những miếng nhựa này là nhỏ, nhưng phân tích mới này cho thấy mức độ mới của các miếng nhựa lớn.”

Nghiên cứu này được Ocean Cleanup Foundation thực hiện trong ba năm cùng với sáu đại học và một công ty dò tìm vật thể trên không. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT