Thursday, April 25, 2024

San Diego phát giác ổ dịch COVID-19 từ một phòng tập gym ‘mở lén’

SAN DIEGO, California (NV) – Một ổ dịch COVID-19 vừa được xác nhận hôm Thứ Tư, 29 Tháng Bảy, từ một phòng tập gym có nhiều người lui tới ở San Diego. Nơi này hoạt động trái phép, bất chấp lệnh cấm của sở y tế thành phố.

Các giới chức chính quyền San Diego County nói sẽ gia tăng nỗ lực bảo vệ nhân viên các cơ sở doanh nghiệp cùng là kiểm soát việc tuân hành lệnh giữ an toàn công cộng và truy tìm những người có thể bị lây nhiễm.

Giới chức y tế thuộc quận hạt này đã ra lệnh cho phòng tập có tên The Gym ở Pacific Beach phải ngay lập tức đóng cửa tuần qua, theo lời Bác Sĩ Wilma Wooten, giới chức đứng đầu cơ quan y tế cộng đồng của San Diego County, cho biết hôm Thứ Tư.

Tuy nhiên, The Gym sau đó vẫn tiếp tục hoạt động, và nay mới đóng cửa.

Bác Sĩ Wooten nói rằng khi ra lệnh cho các phòng tập gym, gồm cả The Gym, phải đóng cửa, cơ quan y tế địa phương không biết rằng nơi này đã là một ổ dịch.

Mãi cho tới hôm Thứ Tư, giới hữu trách mới biết là có người nhiễm COVID-19 từ nơi này, và thấy rằng phòng gym vẫn tiếp tục mở cửa. Cũng bắt đầu từ ngày Thứ Năm, chủ nhân những cơ sở thương mại có người lây nhiễm COVID-19 phải thông báo cho tất cả nhân viên hay biết, theo một quy định mới của quận hạt này.

Lớp tập ngoài trời của CKO Kickboxing tại Wayne, New Jersey. (Hình minh họa: Michael Loccisano/Getty Images)

Giới chức y tế San Diego County nói rằng sẽ yêu cầu Hội Đồng Giám Sát San Diego County trong phiên họp vào ngày Thứ Ba tới đây đưa ra chương trình phối hợp với nhân viên công lực để bảo đảm có sự tuân hành lệnh đóng cửa. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT