Saturday, April 20, 2024

Santa Ana thêm 50,000 việc làm nếu Amazon đặt tổng hành dinh thứ nhì

SANTA ANA, California (NV) – Nếu nhà phát triển địa ốc Michael Harrah đạt được ý nguyện, thành phố Santa Ana sẽ là nơi đặt tổng hành dinh vĩ đại thứ nhì của công ty Amazon,  nối kết ba khu vực ở thành phố này thành trung tâm kỹ thuật cao, rộng khoảng 10 triệu square feet (chừng 929,000 mét vuông).

Nhà phát triển địa ốc giàu có ở Santa Ana này mới đây đưa ra kế hoạch để tranh đua cùng với Irvine và hàng trăm các thành phố khác trên khắp nước Mỹ nhằm thuyết phục đại công ty bán lẻ Amazon chọn mình và đưa khoảng 50,000 công việc trả lương hậu đến nơi này, theo bản tin của tờ Orange County Register.

Kế hoạch của ông Harrah, mệnh danh là “ Orange County Silicon City”, bao gồm việc sử dụng tòa nhà từng làm nơi đặt trụ sở của tờ báo Orange County Register, trên khu đất rộng khoảng 20 acres, mới bỏ trống gần đây, cùng với tòa cao ốc One Broadway Plaza, dự trù sẽ xây cách đó khoảng một dặm ở trung tâm thành phố Santa Ana, và khu vực rộng 102 acre, hiện là sân đánh golf Willowick ở góc phía Tây của Santa Ana. Cả ba nơi này sẽ được nối với nhau bằng xe điện OC Streetcar, cho đoạn đường dài tổng cộng khoảng 3 dặm (chừng 4.8 cây số).

Bản tin của OC Register nói rằng khi hoàn tất, dự án này sẽ có 5.7 triệu square feet (khoảng 530,000 mét vuông) diện tích nơi đặt văn phòng, 2.4 triệu square feet (khoảng 223,000 mét vuông) cho các cửa tiệm và nhà hàng, cùng là 400 phòng khách sạn và gần 4,500 căn chung cư.

“Dự án này sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của họ,” ông Harrah nói. “Tôi đưa ra được mọi thứ họ cần, kể cả 10 triệu square feet”.

Đề nghị của ông Harrah sẽ phải đấu với thành phố Irvine, và có lẽ vào khoảng 200 nơi khác trên nước Mỹ, hiện cũng đang muốn lôi kéo Amazon về với họ.

Cuộc thi đua này cũng rất gay go. Các nơi đưa ra đề nghị gồm cả New York, Boston, Chicago, Baltimore, St. Louis, Minneapolis-St. Paul, Dallas-Fort Worth và Los Angeles.

Điều kiện của Amazon cho tổng hành dinh thứ nhì (HQ2) là khu thị tứ với ít nhất khoảng 1 triệu dân, môi trường thân thiện cho doanh nghiệp, có nguồn cung cấp dồi dào nhân lực về kỹ thuật, có hệ thống chuyên chở công cộng và xa lộ, và phi trường quốc tế cách đó không quá 45 phút. Amazon cũng muốn nơi dự thầu phải có được các điều kiện thích hợp cho thành phần chuyên gia trẻ, như nơi sinh hoạt và cơ hội học tập cũng như “tiêu chuẩn đời sống cao”, cũng theo OC Register.

Các quan sát viên cho rằng các thành phố thuộc những tiểu bang miền Tây nước Mỹ, kể cả các thành phố ở California, có thể khó cạnh tranh được với những nơi ở khu vực địa giới khác như phía Đông, Đông Nam hay vùng Nam nước Mỹ vì Amazon đã có một tổng hành dinh đặt tại Seattle, tiểu bang Washington. (V.Giang)

Tesla đuổi việc hàng trăm nhân viên

MỚI CẬP NHẬT