PHÚ THỌ, Việt Nam (NV) – Bốn giám đốc công ty vừa bị Công An Tỉnh Phú Thọ khởi tố với cáo buộc dùng công cụ kích hoạt như crack, active để cài đặt “chui” phần mềm Microsoft trên hàng chục ngàn máy vi tính bán cho khách hàng.
Các bị can gồm: Bùi Đắc Ánh Dương, 36 tuổi, giám đốc công ty Cổ Phần Hệ Thống Thông Tin Athena Việt Nam; Nguyễn Thị Thanh Huyền, 45 tuổi, giám đốc công ty Thương Mại và Dịch Vụ Sông Lam; Đặng Hùng Cường, 39 tuổi, giám đốc điều hành công ty Giải Pháp Công Nghệ Tek-Solution; Khuất Tiến Minh, 36 tuổi, giám đốc Giải Pháp Công Nghệ Tek-Solution, và Nguyễn Văn Hưng, 37 tuổi, nhân viên công ty Sông Lam, bị khởi tố về tội “xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.”

Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam có người bị khởi tố liên quan đến việc sử dụng lậu nhu liệu máy tính.
Báo Tuổi Trẻ tối 14 Tháng Bảy dẫn kết quả điều tra bước đầu cho biết, vụ án bắt đầu khi hôm 11 Tháng Sáu vừa qua, khi Công An Tỉnh Phú Thọ đồng loạt khám xét các địa điểm, thu giữ nhiều thiết bị, tài liệu liên quan thì phát hiện các bị can đã sử dụng các công cụ kích hoạt trái phép như crack, active để cài đặt, sử dụng lậu phần mềm Microsoft trên hàng trăm máy tính mang thương hiệu Thánh Gióng bán cho doanh nghiệp, cơ quan ở nhiều tỉnh, thành.
Qua điều tra xác định, từ năm 2022 đến 2026, ba công ty Sông Lam, công ty Athena Việt Nam và công ty Công Nghệ Tek-Solution đã bán 13,956 máy tính cài lậu phần mềm Microsoft cho 509 đơn vị là cơ quan, tổ chức, cá nhân ở Việt Nam với tổng tiền 181 tỷ đồng (gần $6.9 triệu).
Ngoài ra, trong thời gian này, công ty Cổ Phần Truyền Thông và Máy Tính Thánh Gióng đã bán 53,000 máy tính cho 730 tổ chức, cá nhân với tổng doanh số là 450 tỷ đồng ($17.1 triệu).
Công an đánh giá tình trạng sử dụng trái phép các phần mềm có bản quyền như hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office thời gian qua “diễn ra khá phổ biến tại Việt Nam.”

Theo đó, nhiều người đã tổ chức quảng cáo, mua bán hoặc chia sẻ phần mềm lậu trên website, diễn đàn công nghệ, mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Hành vi trên bị cho là “đã xâm phạm quyền tác giả” với phần mềm máy tính của Microsoft.
Sau khi Mỹ công bố Việt Nam là “quốc gia vi phạm sở hữu trí tuệ nghiêm trọng nhất” vào cuối Tháng Tư vừa qua, mức cao nhất so với mức “ưu tiên theo dõi” của các năm trước đó, chính phủ của Thủ Tướng Lê Minh Hưng liên tục đẩy mạnh chiến dịch trấn áp các sản phẩm và hoạt động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm vi phạm bản quyền trực tuyến, xâm phạm nhãn hiệu…
Hiện, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan. (Tr.N) [kn]









































































































































