Sau khi áp thuế toàn cầu 10%, Trump tuyên bố tăng lên tới 15%

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump cho biết ông sẽ tăng thuế quan toàn cầu từ 10% lên 15%, một ngày sau khi Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết bác bỏ phần lớn chương trình nghị sự về thuế quan của ông, hôm Thứ Bảy, 21 Tháng Hai, CNBC cho hay.

Thông báo trên Truth Social, ông Trump cho biết thuế quan mới sẽ “có hiệu lực ngay lập tức.” Ông cũng cảnh báo ông sẽ tiếp tục đánh thuế bổ sung.

Sàn giao dịch chứng khoán hôm 20 Tháng Hai sau khi có phán quyết của Tối Cao Pháp Viện bác bỏ thuế quan. (Hình: Michael M. Santiago/Getty Images)

“Tôi, với tư cách tổng thống Mỹ, sẽ tăng thuế quan toàn cầu 10% trên toàn thế giới lên mức 15% đối với các nước, không ít nước trong số này ăn trên đầu trên cổ Hoa Kỳ trong nhiều thập niên, mà không bị trừng phạt (cho đến khi tôi xuất hiện!). Việc tăng mức thuế này hoàn toàn được phép và đã được kiểm tra về pháp lý,” ông Trump viết.

“Trong vài tháng ngắn ngủi tới, chính quyền Trump sẽ xác định và ban hành các mức thuế mới và được pháp luật cho phép,” ông nói thêm.

Thông báo của ông Trump nói rằng thuế quan mới này sẽ có hiệu lực ngay lập tức, nhưng không rõ có giấy tờ nào được ký chính thức hay không. Thông báo của Tòa Bạch Ốc được công bố hôm Thứ Sáu cho biết mức thuế 10% ban đầu sẽ có hiệu lực vào thứ Ba, ngày 24 Tháng Hai.

Ông Trump phản ứng chỉ vài giờ sau khi có phán quyết hôm thứ Sáu cho rằng thuế quan toàn cầu 10% mà ông viện dẫn theo Mục 122 của Luật Thương Mại năm 1974, cho phép tổng thống áp thuế tạm thời trong 150 ngày. Nhưng sau đó, nếu muốn gia hạn nào thì phải cần Quốc Hội chấp thuận.

Ông Trump chỉ trích gay gắt phán quyết của Tối Cao Pháp Viện, gọi phán quyết này là “lố bịch, trình bày kém và chống Mỹ” trong một bài viết trên mạng xã hội.

Cổ phiếu Mỹ tăng sau phán quyết của Tối Cao Pháp Viện hôm Thứ Sáu trước khi giảm trở lại, rồi sau đó phục hồi. Giới đầu tư kỳ vọng phán quyết này có thể xoa dịu căng thẳng giữa Mỹ và các đối tác thương mại, đồng thời có thể dẫn đến việc hoàn tiền cho các công ty bị ảnh hưởng và giúp giảm lạm phát.

Nhưng liệu chính phủ sẽ hoàn thuế cho các công ty hay không, và như thế nào, vẫn còn là một dấu hỏi. Theo ước tính, chính phủ Mỹ có thể nợ hơn $175 tỷ tiền hoàn thuế cho các nhà nhập khẩu sau phán quyết của Tối Cao Pháp Viện. (NNL) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT