Thursday, March 28, 2024

Sinh viên Mỹ được Bắc Hàn trả về chết vì não thiếu oxygen

HAMILTON COUNTY, Ohio (NV) – Một báo cáo do văn phòng pháp y tiểu bang Ohio công bố hôm Thứ Tư cho thấy, anh Otto Warmbier, 22 tuổi, sinh viên Mỹ bị Bắc Hàn cầm tù 17 tháng, chết vì não thiếu máu và oxygen.

Hãng thông tấn Reuters trích dẫn lời giới chức điều tra John Hatfield thuộc Hamilton County Coroner’s Office, nói rằng cái chết của anh Warmbier hôm 19 Tháng Sáu là do một thương tích không rõ là gì, xảy ra hơn một năm trước khi anh qua đời.

Người sinh viên trường University of Virginia bị Bắc Hàn cầm giữ từ Tháng Giêng 2016 cho đến khi được trả về Mỹ trong tình trạng hôn mê vào ngày 15 Tháng Sáu, 2017.

Theo yêu cầu của gia đình, văn phòng pháp y chỉ khám nghiệm bên ngoài cơ thể của anh Warmbier, thay vì toàn diện.

Bắc Hàn trước đó đổ thừa việc anh Warmbier có vấn đề về sức khỏe là do anh bị ngộ độc thịt và thuốc ngủ, đồng thời hoàn toàn bác bỏ những cáo giác nói rằng anh bị tra tấn.

Báo cáo pháp y về nguyên nhân cái chết của anh được đưa ra vào lúc căng thẳng leo thang giữa Mỹ với Bắc Hàn, quốc gia đang phát triển đầu đạn nguyên tử có thể bắn sang lãnh thổ Hoa Kỳ.

Khi anh Warmbier được mang về đến Mỹ, các bác sĩ nói rằng anh ở trong tình trạng não bộ hư hại trầm trọng, và vài ngày sau thì anh qua đời.

Anh Warmbier, cư dân của Wyoming, Ohio, bị bắt trong chuyến du lịch sang Bắc Hàn về tội đánh cắp một khẩu hiệu tuyên truyền ở trong khách sạn và bị kết án 15 năm lao động khổ sai. (TP)

Bị tiết lộ cuộc tình sai trái với con rể, mẹ vợ tìm cách giết chồng con gái ở Florida

MỚI CẬP NHẬT