Friday, March 29, 2024

Sinh viên được hoãn 6 tháng trả nợ tiền học nhờ ‘dự luật kích thích kinh tế’

Washington, DC (NV) – Sinh viên đang trả nợ tiền học mượn từ liên bang sẽ được hoãn 6 tháng khi Thượng Viện thông qua Dự Luật Kích Thích Kinh Tế (Coronavirus Stimulus Bill) hôm Thứ Tư, 25 Tháng Ba.

Thường các ngân hàng cho vay tiền học lấy lời và phạt lệ phí mỗi tháng nếu sinh viên không trả tiền nợ đúng ngày giao ước hoặc trả chậm, nhưng dự luật vừa được Thượng Viện thông qua cho phép sinh viên mượn nợ hoãn trả tiền hàng tháng mà không phải trả tiền lệ phí hay đóng tiền lời cho tới 30 Tháng Chín.

Hạ Viện thông qua dự luật này hôm Thứ Sáu, 27 Tháng Ba.

Bà Betsy DeVos, Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ, nói đòi nợ sẽ tự động dừng lại ít nhất là 60 ngày.

Nếu người mượn nợ không có tiền trả hàng tháng, luật cũng cho phép trì hoãn tiền trả nợ không tính lời ít nhất là 60 ngày.

Một điều đáng chú ý cho những người đang trong chương trình được xóa nợ bằng cách làm việc tại các cơ sở công cộng như giáo viên, cảnh sát, hay nhân viên sở xã hội, là mặc dù họ không trả tiền nợ trong sáu tháng, họ sẽ không bị phạt và thời gian này vẫn được tính vào 10 năm xóa nợ của các chương trình này.

Đảng Dân Chủ đề nghị xóa nợ ít nhất là $10,000 cho mỗi sinh viên đang trả nợ trong dự luật, nhưng đề nghị này không được thông qua.

Trung Tâm Cho Mượn Có Trách Nhiệm lo lắng một vài sinh viên mượn nợ từ liên bang sẽ không được hưởng dự luật hoãn trả nợ tiền học này, vì tiền học mượn từ ngân hàng tư nhân không có trong dự luật.

Trong dự luật, sinh viên vẫn có thể trả nợ tiền học nếu có khả năng trả trong thời gian này. (Titi Mary)

MỚI CẬP NHẬT