Friday, April 19, 2024

Trong một ngày, hơn 143,000 người nhiễm COVID-19 ở Mỹ, vượt kỷ lục

WASHINGTON, DC (NV) – Số ca bệnh COVID-19 ở Mỹ tiếp tục tăng vọt và không thấy có chỉ dấu gì là sẽ chậm lại, với số người mắc bệnh lên mức kỷ lục ngày thứ nhì liên tiếp.

Theo bản tin của hãng thông tấn UPI, các con số của Johns Hopkins University cho thấy có 143,200 ca bệnh mới được báo cáo hôm Thứ Tư, 11 Tháng Mười Một, vượt hơn kỷ lục chỉ mới có ngày hôm trước khoảng gần 3,000. Hôm Thứ Tư cũng là ngày thứ năm, trong chín ngày trở lại đây, có số người mắc bệnh kỷ lục.

Chờ thử nghiệm COVID-19 tại Los Angeles, California. (Hình: FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images)

Hôm Thứ Năm cũng có sự gia tăng đáng kể về số tử vong do COVID-19, vào khoảng 2,000 người trên toàn quốc. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu Tháng Năm khi có ít nhất 2,000 người chết do dịch trong một ngày.

Trong thời gian chín ngày qua, nước Mỹ có thêm hơn 1 triệu trường hợp nhiễm COVID-19. Kể từ khi đại dịch bùng ra ở Mỹ, đã có 10.4 triệu trường hợp bệnh và 241,800 người thiệt mạng, cũng theo Johns Hopkins.

Con số trung bình người mới nhiễm bệnh mỗi ngày, trong thời gian bảy ngày qua, đã lên đến tới 125,000, nghĩa là tăng 40% so với bảy ngày trước đó.

Con số người phải vào bệnh viện điều trị cũng lên tới mức kỷ lục hôm Thứ Tư là 65,000 người, trong số này có 12,500 người phải vào phòng chăm sóc đặc biệt, theo các con số của COVID Tracking Project.

Các giới chức điều hành bệnh viện, đặc biệt là ở khu Trung Tây và khu đồi núi phía Tây nước Mỹ, cho biết rằng sự gia tăng này đang khiến họ không còn khả năng đối phó.

“Chúng ta đang thấy có nhiều lý do chính đáng để phải vô cùng lo ngại cho hệ thống y tế trên tầm mức quốc gia,” theo lời Giáo Sư Lauren Sauer, chuyên về y khoa cấp cứu tại Johns Hopkins University, nói với NPR.

Tại Texas, Dallas County báo cáo có 100 bệnh nhân vào bệnh viện trong một ngày tuần này vì COVID-19 và có gần 600 người đến phòng cấp cứu do COVID-19.

Texas là tiểu bang đầu tiên ở Mỹ có 1 triệu ca bệnh liên quan tới dịch và tiểu bang California cũng sắp đạt tới con số này. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT