Thursday, April 25, 2024

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ giảm 2 tuần liên tục

WASHINGTON, DC (NV) – Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp bất ngờ giảm trong tuần qua, xuống còn 787,000 và cũng là lần sút giảm thứ nhì trong hai tuần liên tục. Dù vậy, con số này vẫn còn rất cao, hơn chín tháng sau khi đại dịch bùng ra ở Mỹ, cho thấy con đường phục hồi trong lãnh vực công ăn việc làm sẽ còn cam go.

Theo bản tin của hãng thông tấn Reuters, bản báo cáo do Bộ Lao Động Mỹ đưa ra vào sáng Thứ Năm, 31 Tháng Mười Hai, cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp cho tuần lễ chấm dứt vào ngày 26 Tháng Mười Hai, giảm còn 787,000, so với con số 806,000 tuần lễ trước đó. Các kinh tế gia được Reuters thăm dò trước đó đã ước tính rằng số đơn xin trợ cấp sẽ vào khoảng 833,000.

Hàng quán vắng vẻ, như ở Brooklyn, New York, khiến nhiều người mất việc. (Hình: Michael Loccisano/Getty Images)

Tính tới ngày 19 Tháng Mười Hai, số người tiếp tục nhận đơn xin trợ cấp thất nghiệp từ các tiểu bang giảm xuống còn 5.219 triệu, so với số 5.322 triệu tuần trước đó. Bản báo cáo của Bộ Lao Động cũng cho thấy, tính tới giữa Tháng Mười Hai, có hơn 19.5 triệu người Mỹ còn nhận trợ cấp thất nghiệp, dưới các hình thức khác nhau, gồm cả biện pháp trợ giúp khẩn cấp vừa được Quốc Hội Mỹ thông qua.

Dù rằng con số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã giảm rất nhiều so với số kỷ lục 6.867 triệu hồi Tháng Ba, 2020, số này vẫn hơn mức đỉnh 665,000 trong thời gian có cuộc Đại Suy Trầm (Great Recession) từ năm 2007 tới 2009.

Bà Nancy Vanden Houten, trưởng kinh tế gia đặc trách thị trường Mỹ tại công ty Oxford Economics, nói rằng tình trạng không rõ ràng về việc có được trợ giúp tài chánh hay không, cùng là nhu cầu ngày lễ, đã khiến mức thất nghiệp không tăng.

Nhưng theo bà Houten thì nay do chương trình trợ giúp đã được thông qua và có thêm $300 tiền trợ cấp thất nghiệp mỗi tuần từ chính quyền liên bang, sẽ khiến cho số đơn thất nghiệp tăng lên trong tuần tới, sau thời gian lễ. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT