Friday, March 29, 2024

Giới chủ nhân tin tưởng kinh doanh sẽ tốt hơn

WASHINGTON, DC (AP) – Số người Mỹ mới nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua giảm mạnh, ở mức gần bằng con số thấp nhất ở Mỹ từ trước tới nay.

Bản báo cáo do Bộ Lao Động Mỹ công bố ở Washington D.C. vào sáng ngày Thứ Năm cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua giảm 12,000, xuống còn 232,000. Con số trung bình của bốn tuần, một cách tính ít bị ảnh hưởng của các giao động bất thường, cho thấy có sút giảm 500, xuống còn 240,500.

Tổng số người nhận trợ cấp thất nghiệp giảm 9% trong 12 tháng qua, xuống còn 1.9 triệu người.

Thị trường lao động có vẻ tiếp tục vững mạnh trong lúc nước Mỹ tiếp tục phục hồi trong năm thứ chín kể từ khi xảy ra vụ Đại Suy Trầm.

Giới chủ nhân hiện vẫn giữ nhân viên của mình với tin tưởng rằng công việc làm ăn sẽ còn khả quan hơn.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, phản ánh rõ ràng tình trạng hãng xưởng cắt giảm nhân viên, tiếp tục ở dưới ngưỡng 300,000—con số được coi là chỉ dấu của tình hình tốt đẹp– trong liên tục 128 tuần lễ qua. Đây là khoảng thời gian dài nhất kể từ năm 1970, khi mà dân số Mỹ ít hơn nhiều. (V.Giang)

Florida hủy thăm tù nhân vì lý do an ninh

MỚI CẬP NHẬT