WASHINGTON, DC (NV) – Thống đốc tại các tiểu bang Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19 hôm Chủ Nhật, 19 Tháng Tư, lên tiếng bày tỏ việc không đồng ý với nhận định của Tổng Thống Donald Trump là đã có đủ số người thử nghiệm và các tiểu bang nên sớm mở lại các hoạt động kinh tế.
Tiểu bang New York tiếp tục thấy có sự sút giảm trong số người phải vào bệnh viện điều trị, từ 18,000 xuống còn 16,000, và số bệnh nhân phải dùng máy trợ thở cũng giảm xuống. Số người mới thiệt mạng trong ngày cũng giảm còn 507, so với hơn 700 người thiệt mạng mỗi ngày trước đó, theo hãng thông tấn Reuters.
Thống Đốc New York Andrew Cuomo nói trong cuộc họp báo thường lệ rằng “Nếu các con số này được duy trì, nếu chiều hướng này tiếp tục, chúng ta đã vượt qua cao điểm và mọi chỉ dấu vào lúc này cho thấy chúng ta từ từ có sự sút giảm về mức độ nhiễm bệnh.”
Ông Cuomo cũng kêu gọi dân chúng tiếp tục giữ khoảng cách tiếp xúc ngoài xã hội, nói rằng “Chúng ta cho thấy rằng có thể kiểm soát con quái vật này. Nhưng đây chỉ mới là phần đầu. Chúng ta phải chắc chắn là đã quật ngã được con quái vật.”
Tiểu bang New York dự trù sẽ thử nghiệm 2,000 người mỗi ngày, tức 14,000 mỗi tuần, trong tổng số 19 triệu dân nơi đây.
Nước Mỹ hiện đứng đầu thế giới về số người chính thức xác nhận là nhiễm COVID-19, với hơn 740,000 trường hợp bệnh và hơn 40,000 ca tử vong.
Từ khi có người đầu tiên được xác nhận qua đời vì COVID-19 hôm 29 Tháng Hai, nước Mỹ trải qua 38 ngày để lên tới con số 10,000 người chết hôm 6 Tháng Tư. Tuy nhiên chỉ năm ngày sau đó số thiệt mạng là 20,000, theo các con số Reuters có được.
Số tử vong tăng từ 30,000 lên tới 40,000 trong bốn ngày sau đó, do thành phố New York tính luôn số người thiệt mạng chưa được thử nghiệm nhưng tình nghi chết do COVID-19.
Ông Cuomo, cùng với các thống đốc khác, đã yêu cầu phải có thêm các cuộc thử nghiệm để khám phá các trường hợp mới lây nhiễm, để dùng làm dữ kiện ước tính khi chuẩn bị cho kế hoạch mở cửa.
Thống Đốc Larry Hogan ở Maryland, người thuộc đảng Cộng Hòa, nói trong cuộc phỏng vấn của CNN rằng các phát biểu của Tổng Thống Donald Trump cũng như của Phó Tổng Thống Mike Pence rằng các tiểu bang nay có đủ các cuộc thử nghiệm để đặt kế hoạch mở cửa lại là “hoàn toàn sai.”
Thống Đốc Viriginia Ralph Northam, thuộc đảng Dân Chủ, nói rằng ý tưởng cho là các tiểu bang nay đã có đủ các cuộc thử nghiệm là “ảo tưởng.”
Các nơi như Maryland, Virginia và Washington, DC vẫn thấy có gia tăng trong số các ca bệnh mới. New Jersey hôm Chủ Nhật báo cáo số trường hợp bệnh mới tăng thêm gần 3,900, nhiều nhất trong hơn hai tuần qua. Boston và Chicago ở trong những nơi thấy có thêm các ca bệnh và số người chết.
Cũng có một số tiểu bang như Ohio, Texas và Florida nói rằng họ dự trù mở cửa, ít ra là một phần, vào ngày 1 Tháng Năm hay sớm hơn. Hai thống đốc Michigan và Ohio hôm Chủ Nhật nói họ có thể gia tăng gấp đôi hay gấp ba số người được thử nghiệm nếu chính quyền liên bang giúp có thêm các dụng cụ thử nghiệm. (V.Giang) (KN)















































































