Thursday, April 25, 2024

Biden loan báo việc Mỹ trở lại với thế giới, củng cố quan hệ với đồng minh

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Năm, 4 Tháng Hai, hứa sẽ mở ra một thời đại mới trong chính sách ngoại giao của Mỹ, nhấn mạnh sự quan trọng của các liên minh truyền thống và nhấn mạnh rằng mối quan hệ với các quốc gia khác phải “đặt trên các giá trị dân chủ được trân quý nhất của Mỹ.”

Theo bản tin của USA Today, trong bài diễn văn dài 20 phút đọc tại Bộ Ngoại Giao, Tổng Thống Biden nói: “Tuy có nhiều giá trị này bị thử thách trầm trọng trong những năm gần đây, ngay cả bị đẩy đến mức nguy hiểm trong vài tuần qua, người dân Mỹ sẽ tiến ra khỏi hoàn cảnh đó trong sự vững mạnh hơn, quyết tâm hơn và được trang bị đầy đủ hơn để cùng thế giới đoàn kết bảo vệ dân chủ, vì chúng ta đã phải chính mình chiến đấu cho điều đó.”

Tổng Thống Joe Biden khi đến nói chuyện tại Bộ Ngoại Giao Mỹ. (Hình: AP Photo/Evan Vucci)

Tổng Thống Biden, có sự tháp tùng của Phó Tổng Thống Kamala Harris và Ngoại Trưởng Anthony Blinken, cảnh cáo rằng nước Mỹ đang đối diện với hoàn cảnh “thế giới có những thử thách dồn dập,” từ đại dịch cho tới khủng hoảng khí hậu, sang tới việc phổ biến võ khí nguyên tử… là những điều chỉ có thể giải quyết được nếu các quốc gia trên thế giới cùng hợp tác với nhau.

“Chúng ta không thể tự mình làm mọi việc,” ông Biden nói.

Bài diễn văn của Tổng Thống Biden cho thấy có quan điểm khác hẳn với chủ trương “Nước Mỹ Trước Hết” của cựu Tổng Thống Donald Trump trong mối quan hệ với thế giới, khiến tạo nhiều bực bội với các quốc gia đồng minh lâu đời của Mỹ, vì lẽ không thể đặt quyền lợi của quốc gia họ phía dưới của Mỹ.

Khi còn là ứng cử viên tranh cử tổng thống, ông Biden đã thường nói về nhu cầu khuyến khích dân chủ trên khắp thế giới và cùng lúc tái xây dựng các mối quan hệ truyền thống.

Việc Nga bắt giữ lãnh tụ đối lập Alexei Navalny và cuộc đảo chánh của quân đội Miến Điện lật đổ chính quyền dân sự mới đây sẽ thử thách vai trò lãnh đạo của Mỹ trên trường thế giới trong lãnh vực này.

Trong bài diễn văn, ông Biden kêu gọi giới lãnh đạo hội đồng quân nhân Miến Điện hãy chấm dứt việc chiếm quyền và thả những người bị bắt. Ông cũng kêu gọi Nga hãy thả ông Navalny “ngay lập tức và vô điều kiện.”

Phó Tổng Thống Kamala Harris (trái) và Ngoại Trưởng Antony Blinken (phải) lắng nghe phát biểu của Tổng Thống Joe Biden. (Hình: AP Photo/Evan Vucci)

Đối với các nhân viên Bộ Ngoại Giao, Tổng Thống Biden nhấn mạnh rằng ông coi trọng các đóng góp của họ và hứa sẽ để cho họ làm công việc của mình mà không có các áp đặt chính trị.

Tổng Thống Biden nói nước Mỹ sẽ cạnh tranh trên trường quốc tế ở thế mạnh, bằng cách tái xây dựng nước Mỹ, cộng tác với đồng minh và đối tác, tái tham gia vào các cơ chế quốc tế cùng lấy lại “uy tín và thẩm quyền đạo đức của chúng ta.”

“Với sự giúp đỡ của quý vị, nước Mỹ sẽ một lần nữa ở vai trò lãnh đạo, không chỉ bằng thí dụ điển hình về sức mạnh của chúng ta, nhưng cũng là sức mạnh của những thí dụ điển hình đó,” Tổng Thống Biden nói. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT