MANHATTAN, New York (NV) – Bảng điểm chứng khoán tại Mỹ chìm trong màu đỏ suốt cả ngày Thứ Hai, 20 Tháng Chín, và chỉ số Dow giảm thấp nhất trong ngày ở mức hơn 970 điểm, theo CNN Business.
Thị trường hồi phục nhẹ trước khi tiếng chuông đóng cửa cuối ngày vang lên, nhưng vẫn là một phiên giao dịch tồi tệ: Chỉ số Dow Jones giảm 1.8%, tương đương 614 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 1.7%, trong khi Nasdaq Composite giảm 2.2%.

Sự sụt giảm của Dow Jones và thị trường chứng khoán Mỹ nói chung giảm mạnh vào thứ Hai do cuộc khủng hoảng nợ của tập đoàn bất động sản Evergrande của Trung Quốc gây bất an và lo lắng cho các nhà đầu tư Mỹ.
Cổ phiếu của các ngân hàng và công ty năng lượng sụt giá mạnh; điển hình là hai ngân hàng Goldman Sachs và JPMorgan nằm trong số các cổ phiếu hoạt động kém nhất của thị trường Dow Jones.
Tòa Bạch Ốc cho biết đang theo dõi thị trường chặt chẽ nhưng nhấn mạnh rằng hoạt động kinh doanh của Evergrande “tập trung chủ yếu ở Trung Quốc.”
Tập đoàn bất động sản Evergrande đang phải vật lộn để xoay sở với núi nợ $300 tỷ tới thời điểm phải trả lãi đáo hạn cho những khoản vay nợ ngân hàng vào Thứ Hai, theo tạp chí Bloomberg.
Evergrande cũng sẽ phải trả lãi cho hai trong số trái phiếu trị giá hơn $100 triệu vào cuối tuần này, theo Refinitiv.
Cổ phiếu của Evergrande giảm hơn 10% tại Hồng Kông.
Tại sao các nhà đầu tư toàn cầu lại lo lắng vì chuyện đang xảy ra ở Á Châu?
Mọi thứ đều được kết nối trong thế giới thị trường tài chính và số tiền khổng lồ mà các công ty Trung Quốc vay mượn từ lâu nay được xem là một mối đe dọa tiềm tàng đối với sự ổn định của thị trường.
Giờ đây, các nhà đầu tư lo ngại về rủi ro mà các ngân hàng có thể hứng vì sự sụp đổ của Evergrande.
Cuộc khủng hoảng này xảy ra vào dịp kỷ niệm mười ba năm sự sụp đổ của ngân hàng Lehman Brothers bắt đầu cho khủng hoảng tài chánh hồi năm 2008.
Ông Ryan Detrick, chiến lược gia thị trường của tập đoàn đầu tư LPL Financial, tin rằng cuộc khủng hoảng của Evergrande khó trở thành một sự kiện khủng hoảng có tính hệ thống giống như vụ Lehman Brothers.
Đầu tiên, Evergrande có tài sản vật chất có thể được bán để giúp thanh toán các khoản nợ của mình, cố vấn đầu Detrick nhận xét.
Ngoài ra, ông Detrick cũng mong đợi một cuộc tái cấu trúc, chứ không phải là một vụ vỡ nợ với lý do chính phủ Trung Quốc sẽ can thiệp vì nếu để Evergrande sụp đổ sẽ ảnh hưởng mạnh đến hệ thống ngân hàng nước này vốn do chính phủ kiểm soát. (MPL) [kn]




















































































