ANNAPOLIS, Maryland (NV) – Tháng Sáu vừa qua, có 130 tử vong vì COVID-19 ở tiểu bang Maryland, thì “Không một ai trong số những người này đã chích ngừa,” CNN dẫn lời Thống Đốc Larry Hogan cho biết.
“Ngoài ra, những người chưa được chích ngừa chiếm 95% các ca nhiễm COVID-19 mới trong tiểu bang và 93% các trường hợp nhập viện mới,” vị thống đốc tuyên bố trong cuộc họp báo hôm Thứ Tư, 7 Tháng Bảy.

Tiến Sĩ Peter Hotez, trưởng khoa Bệnh Nhiệt Đới thuộc đại học y khoa Baylor College of Medicine, cho biết thống kê của Maryland như trên sẽ là xu hướng hiện hữu trên khắp các tiểu bang toàn quốc.
“Chẳng nghi ngờ gì nữa khi hầu hết tất cả các trường hợp tử vong và nhập viện ở những người không chích ngừa, và do đó chúng ta nên dự đoán rằng hầu hết các trường hợp bệnh nặng, nhập viện và tử vong chủ yếu xảy ra ở các khu vực có tỷ lệ chích ngừa thấp và biến chủng Delta cao, chẳng hạn như ở các tiểu bang miền Nam,” Bác Sĩ Hotez nhận định.
“Tất cả các vaccine được phép sử dụng khẩn cấp đều tạo kháng thể bảo vệ giúp ngăn ngừa nhập viện và tử vong,” vị bác sĩ trưởng khoa nói thêm. “Đây là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng chúng ta phải chích ngừa.”
Mới đây, hôm Chủ Nhật, 4 Tháng Bảy, Bác Sĩ Anthony Fauci, nhà dịch tễ học hàng đầu nước Mỹ, cho biết hơn 99% số người chết vì COVID-19 vào Tháng Sáu không được chích ngừa, và ông gọi việc tử vong vì dịch là “có thể tránh được và có thể phòng ngừa được.”
“Khi xem xét vào hồ sơ, tỷ lệ khoảng 99.2% trong số những bệnh nhân thiệt mạng đều chưa được chích ngừa. Chỉ có khoảng 0.8% đã chích ngừa,” Bác Sĩ Fauci trình bày với người dẫn chương trình “Meet the Press” của đài NBC.

Hãng thông tấn AP phân tích dữ liệu của chính phủ vào tháng trước cho thấy rằng hầu hết các trường hợp tử vong COVID-19 gần đây ở Mỹ đều nằm trong số những người chưa được chích ngừa.
Dữ liệu từ Tháng Năm cho thấy chỉ 0.8% số người chết vì COVID-19 là có chích ngừa đầy đủ, tương đương 150 người trong số hơn 18,000 bệnh nhân đã chết trong thời gian đó.
Bác Sĩ Fauci kêu gọi mọi người gạt sang một bên tư tưởng hoặc lập trường phản khoa học khiến không chịu chích ngừa. “Chúng ta có đủ những bằng chứng để phản bác các quan điểm sai trái đó. Vì vậy, hãy vì những gì cao quý nhất mà gạt bỏ tất cả những khác biệt đó sang một bên và nhận ra rằng kẻ thù chung chính là virus,” ông khuyên.
“Chúng ta đang may mắn sống tại một quốc gia mà có đầy đủ vaccine để chích ngừa cho mọi người. Hãy nghĩ đến những người ở nhiều nước khác, họ sẵn sàng làm mọi thứ để có vaccine cứu chữa cho gia đình và bản thân họ,” Bác Sĩ Fauci nhận định. (MPL) [qd]

















































































