Friday, April 26, 2024

Thăm dò cử tri Mỹ: Tổng Thống Trump ‘làm đất nước tan hoang’

WASHINGTON DC (NV) – Kết quả một thăm dò mới gần đây nhất của đài truyền hình Fox News cho thấy đa số cử tri Mỹ cho rằng Tổng Thống Donald Trump đang làm cho đất nước tan hoang.

Số cử tri hài lòng với mọi sự ở trong nước giảm 10% tính từ hồi Tháng Tư và đứng yên ở tỉ lệ chỉ 35%, chưa từng thấp như vậy kể từ năm 2013. Ðồng thời sự bất mãn vọt lên đến 64%, tức tăng 11%.

Tuy nhiên thay đổi này lại trái ngược đối với vấn đề kinh tế, với sự đánh giá cao trong hơn một thập niên. Trong số 36% hài lòng về kinh tế, 6% cho là “tuyệt vời” và 30% còn lại đánh giá “tốt đẹp.” Lần sau cùng có được sự đánh giá cao như vậy là vào Tháng Tám 2004.

Trong khi đó thành quả làm việc của tổng thống bị đánh giá ngày càng tệ hơn, với 56% cảm thấy ông Trump “đang làm tan hoang đất nước” so với 33% cho là ông đang đưa cả nước về một mối.

Một con số kỷ lục 55% cử tri không hài lòng về thành quả làm việc của ông Trump trong cương vị một tổng thống, trong khi 41% khác hài lòng, khác biệt đến 14%, so với chỉ 3% hồi Tháng Tư, thời gian đánh dấu 100 ngày đầu tiên của tân chính phủ, với tỉ lệ (45-48 phần trăm).

Thăm dò này được thực hiện vào các đêm từ Chủ Nhật đến Thứ Ba vừa qua.

Hôm Thứ Ba, ông Trump viếng thăm Texas để xem xét thiệt hại do lụt lội từ bão Harvey mang lại, và trước đó trong cùng ngày, Bắc Hàn bắn một hỏa tiễn bay ngang qua lãnh thổ nước Nhật.

Về vấn đề Bắc Hàn, 42% cử tri đánh giá ông Trump chưa cứng rắn đủ, giảm đáng kể từ 56% của lần thăm dò hồi Tháng Sáu.

Ông được đánh giá cao về thành quả kinh tế (49% hài lòng, 43% chống). Ông cũng được điểm cao về việc đối phó với khủng bố (47%-45%) và bão Harvey (44%-26%). (TP)

California sẽ trưng cầu dân ý về việc sử dụng ‘nấm thần kỳ’

MỚI CẬP NHẬT