WASHINGTON, DC (NV) – Gần 9 trong 10 người Mỹ cho rằng tham nhũng đang lan rộng trong chính phủ liên bang, mức cao nhất được ghi nhận trong hơn hai thập niên khảo sát, theo một cuộc thăm dò mới của Gallup do Politico loan tin hôm Thứ Tư, 2 Tháng Chín.
Cuộc thăm dò cho thấy gần 90% người trưởng thành tại Hoa Kỳ tin rằng tham nhũng là vấn đề phổ biến trong chính phủ. Con số này tăng 10% so với năm ngoái và là mức cao nhất kể từ khi Gallup bắt đầu theo dõi vấn đề này vào năm 2006.

89% số người được hỏi cho biết họ tin rằng tham nhũng trong chính phủ đang diễn ra “trên diện rộng.” Con số này tăng 10% so với năm ngoái và tăng so với mức 73% ghi nhận vào năm 2024. Sự gia tăng này chủ yếu đến từ nhóm cử tri Dân Chủ, 91% trong số họ tin rằng có tình trạng tham nhũng trong chính phủ, tăng mạnh từ mức 57% vào năm 2024, năm cuối cùng của chính quyền Tổng Thống Joe Biden.
Trong số cử tri độc lập, tỷ lệ này là 90%, trong khi 83% người Cộng Hòa cũng cho rằng tham nhũng là phổ biến.
Kết quả cho thấy sự mất niềm tin vào chính quyền không còn giới hạn trong một đảng phái chính trị. Đại đa số người thuộc cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, cũng như cử tri độc lập, đều cho rằng tham nhũng đang phổ biến trong chính phủ.
Gallup nhận định sự khác biệt này phản ánh cách người Mỹ nhìn nhận chính quyền tùy theo đảng nào đang nắm quyền. Tuy nhiên, tỷ lệ cao ở cả ba nhóm chính trị cho thấy sự hoài nghi đối với các định chế liên bang đã trở thành một vấn đề rộng lớn hơn sự chia rẽ đảng phái.
Cuộc thăm dò cũng cho thấy người Mỹ đặc biệt bi quan khi so sánh tình trạng tham nhũng của Hoa Kỳ với các quốc gia có nền kinh tế phát triển khác. Theo dữ liệu quốc tế của Gallup, Hoa Kỳ hiện nằm trong nhóm các nước có mức độ người dân nhận thấy tham nhũng trong chính phủ cao nhất trong số các nền kinh tế tiên tiến.
Theo Politico, điều này diễn ra cùng lúc với việc người dân Mỹ ngày càng có cái nhìn tiêu cực về các thể chế nói chung. Cũng trong cuộc khảo sát này, 71% số người được hỏi tin rằng tham nhũng đang diễn ra tràn lan trong giới kinh doanh. Con số này đã tăng so với mức 59% của hai năm trước.
Kể từ năm 2023, chỉ có Lebanon, Ghana, Nigeria và Peru là những quốc gia từng ghi nhận tỷ lệ người dân tin rằng tham nhũng trong chính phủ nước họ đang diễn ra tràn lan cao đến mức như vậy.
Kết quả này là một dấu hiệu đáng lo ngại về sự suy giảm lòng tin của công chúng đối với chính phủ, trong bối cảnh Hoa Kỳ đang bước vào mùa tranh cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 với tình trạng phân cực chính trị vẫn sâu sắc. (KL) [kn]

