Thursday, March 28, 2024

Tham mưu trưởng liên quân Mỹ hứa sẽ làm sáng tỏ vụ Niger

WASHINGTON, DC (NV) – Tham mưu trưởng liên quân Mỹ hôm Thứ Hai tìm cách giảm bớt các chỉ trích cho rằng Ngũ Giác Đài không chịu nói rõ việc bốn quân nhân Mỹ hy sinh trong cuộc phục kích ở Niger, đưa ra các chi tiết về thời điểm bị tấn công nhưng cũng công nhận rằng còn có những câu hỏi chưa được trả lời.

Tướng Joseph Dunford, tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cho báo chí hay rằng Bộ Chỉ Huy Phi Châu của Mỹ đang tiến hành cuộc điều tra về cuộc tấn công hôm 4 Tháng Mười.

Một số nhà lập pháp đã chỉ trích Ngũ Giác Đài là chậm chạp trong việc trả lời các câu hỏi của họ, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Ông Dunford xác nhận là một số vấn đề vẫn còn đang được điều tra, kể cả lý do vì sao toán quân bị phục kích đợi một giờ sau mới gọi máy để xin yểm trợ, tin tức tình báo có trước cuộc hành quân ra sao và tại sao phải hai ngày sau mới lấy được xác của một quân nhân Mỹ.

Tướng Dunford nói rằng sau khi nhận được yêu cầu yểm trợ, một phi cơ không người lái (drone) Mỹ được đưa đến nơi, nhưng ông không rõ là chiếc drone này có võ trang hay không, bản tin Reuters cho hay.

Ông cũng cho hay các chiến đấu cơ Pháp tới nơi khoảng 1 giờ sau đó. Các phi cơ này không thả bom, một điều mà Tướng Dunford cũng cho hay đang điều tra.

Quân đội Mỹ hiện có khoảng 800 quân hoạt động tại Niger, trong tổng số khoảng 6,000 quân ở Phi Châu.

Về việc quả phụ Myeshia Johnson, vợ của một trung sĩ Mũ Xanh thiệt mạng trong trận này, cho hay không được nhìn xác chồng, Tướng Dunford nói có khi giới chức liên hệ có lời khuyên là không nên, nhưng quyết định sau cùng vẫn là ở phía gia đình của quân nhân tử trận, cũng theo Reuters. (V.Giang)

TT Trump dùng lời lẽ miệt thị trên Twitter với thượng nghị sĩ Cộng Hòa

MỚI CẬP NHẬT