Friday, March 29, 2024

Cảnh sát Philadelphia xin lỗi 2 thanh niên bị bắt ở Starbucks

PHILADELPHIA, Pennsylvania (AP) – Ông Richard Ross, cảnh sát trưởng Philadelphia, hôm Thứ Năm đưa ra lời xin lỗi hai thanh niên gốc Châu Phi bị bắt trong tiệm cà phê Starbucks trong thành phồ hồi tuần trước.

Trước đó, ông Ross, cũng là người gốc Châu Phi, mạnh mẽ bênh vực cho hành động của cảnh sát.

“Đáng lẽ tôi nên nói cảnh sát hành động trong khuôn khổ luật pháp, thay vì nói họ không làm gì sai trái,” ông Ross nói với giọng buồn rầu. “Chữ nghĩa rất quan trọng.”

Ông Ross cũng nói ông “thất bại một cách khó hiểu” trong phát biểu liên quan đến vụ bắt hai thanh niên này.

Ông cho rằng ông không bỏ lơ chuyện kỳ thị chủng tộc, nhưng rõ ràng, phát biểu của ông làm cho tình hình còn tệ hơn.

“Thật là xấu hổ cho tôi, nếu trong bất kỳ trường hợp nào, lại hành động như vậy,” ông Ross nói.

Ông cũng nói Sở Cảnh Sát Philadelphia không có chính sách giải quyết trường hợp tương tự, nhưng bây giờ sẽ có, và sẽ được thông báo sớm.

Sự việc xảy ra vào Thứ Năm tuần trước, khi anh Rashon Nelson và anh Donte Robinson bước vào tiệm Starbucks, xin vào nhà vệ sinh.

Nhân viên tiệm không cho, nói rằng chỉ có khách hàng mua cà phê mới được sử dụng nhà vệ sinh.

Thế là hai thanh niên này ngồi xuống bàn, nhân viên đến yêu cầu đi ra, hai người này nói đang chờ một người bạn đến bàn chuyện làm ăn.

Một nữ nhân viên của tiệm gọi 911, kêu cảnh sát tới bắt hai người này tội “xâm phạm gia cư.”

Trong khi cảnh sát bắt hai người này thì người bạn có hẹn đến, sứng sốt nhìn sự việc xảy ra.

Diễn tiến được một người da trắng quay được bằng điện thoại, và tung lên mạng xã hội, gây ra một cuộc phản đối, đòi tẩy chay Starbucks kỳ thị chủng tộc.

Một số người còn đến tiệm này biểu tình.

Sau đó, ông Kevin Johnson, tổng giám đốc Starbucks, phải lên tiếng, nói rằng việc này “đáng quở trách” và không nên xảy ra.

Nữ nhân viên gọi 911 sau đó được cho thôi việc, và Starbucks cho biết sẽ đóng cửa hơn 8,000 tiệm của họ khắp Hoa Kỳ vào chiều ngày 29 Tháng Năm, để huấn luyện nhân viên tránh kỳ thị chủng tộc.

Ông Johnson cũng hẹn gặp anh Rashon Nelson và anh Donte Robinson để nói chuyện. (Đ.D.)

Đòi chia hóa đơn tiền ăn sau khi hẹn hò

MỚI CẬP NHẬT