Thành phố New York cho phép cử tri không phải công dân Mỹ được bỏ phiếu

NEW YORK, New York (NV) – Hơn 800,000 người không phải công dân Mỹ, cũng như thành phần “Dreamers” ở thành phố New York, sẽ được quyền bỏ phiếu, và có thể đi bầu trong các cuộc bầu cử của thành phố này trong năm tới, sau khi Thị Trưởng Eric Adams không có biện pháp ngăn trở, để cho một đạo luật có hiệu lực hôm Chủ Nhật, 9 Tháng Giêng.

Theo bản tin hãng thông tấn AP, những người phản đối nói sẽ tiếp tục có nỗ lực ngăn chặn luật mới này, vốn được hội đồng thành phố thông qua hồi tháng trước. Trừ khi có án lệnh tòa là phải ngưng thi hành luật này, New York sẽ là thành phố lớn đầu tiên ở Mỹ cho phép những người không phải công dân Mỹ có quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử của thành phố.

Thành phố New York. (Hình minh họa: Storyblocks)

Hiện có hơn một chục cộng đồng ở khắp nước Mỹ cho phép cư dân không phải công dân được quyền bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương, gồm 11 thị trấn ở Maryland và hai ở Vermont.

Người không phải công dân Mỹ ở những nơi này vẫn sẽ không được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang, như bầu cử tổng thống hay quốc hội. Họ cũng sẽ không được bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử tiểu bang để chọn thống đốc, các thượng nghị sĩ và dân biểu tiểu bang, hay các chánh án tiểu bang.

Hội đồng điều hành bầu cử nay phải chuẩn bị kế hoạch thi hành luật mới này, gồm cả các quy định ghi danh đi bầu và có các phiếu bầu đặc biệt để ngăn không cho người chưa phải công dân Mỹ bỏ phiếu trong các cuộc bầu liên bang và tiểu bang.

Người có giấy tờ hợp lệ, ở hạn tuổi đi bầu, nhưng không phải công dân Mỹ, chiếm tới 1/9 trong tổng số khoảng hơn 7 triệu người đến tuổi đi bầu ở New York.

Theo luật mới, người chưa là công dân, sống hợp pháp trong thành phố New York ít nhất 30 ngày, cùng là những người có phép làm việc ở Mỹ, gồm cả giới “Dreamers,” sẽ được quyền đi bầu để chọn thị trưởng, nghị viên hội đồng thành phố, cùng là các giới chức cao cấp khác của thành phố. (V.Giang) [đ.d.]

 

 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT