Friday, April 26, 2024

Thành phố New York chuẩn thuận thu phí $15 xe chạy vào Manhattan

NEW YORK, New York (NV) – New York sắp trở thành thành phố đầu tiên ở Mỹ “thu phí kẹt xe” đối với tài xế lái vào trung tâm thành phố, sau khi giới chức giao thông công cộng địa phương chuẩn thuận thu phí $15 hầu hết xe chạy vào Manhattan, theo AP.

Hôm Thứ Tư, 27 Tháng Ba, Cơ Quan Giao Thông Vận Tải Đô Thị New York (MTA) bỏ phiếu chuẩn thuận chương trình “thu phí kẹt xe,” dự trù có hiệu lực từ Tháng Sáu năm nay. MTA chỉ thông qua một số sửa đổi nhỏ trong chương trình vốn được đưa ra cho công chúng góp ý kiến cách đây mấy tháng. MTA bác bỏ yêu cầu của hàng chục nhóm tài xế đòi phải có trường hợp ngoại lệ.

Xe cộ lái vào trung tâm New York City. (Hình minh họa: Johannes Eisele/AFP via Getty Images)

Phe ủng hộ cho rằng khoản phí này sẽ khuyến khích cư dân đi xe công cộng nhiều hơn, giảm kẹt xe để xe buýt công cộng và xe cấp cứu chạy nhanh hơn, giảm ô nhiễm, và dùng số tiền đó để cải thiện hệ thống tàu điện ngầm.

Quốc Hội tiểu bang New York chuẩn thuận chương trình “thu phí kẹt xe” năm 2019, tuyên bố họ cần thu $1 tỷ một năm cho hệ thống tàu điện ngầm và xe buýt công cộng cho 4 triệu người cần đi lại mỗi ngày ở thành phố New York. Nhưng chương trình này bị hoãn nhiều năm do đại dịch COVID-19 và thiếu quy định của liên bang.

Chương trình này chính thức tên là “Central Business District Tolling Program,” nhưng thường gọi là “thu phí kẹt xe.”

Thực ra, chương trình này giống như bất kỳ chương trình thu phí xe cộ nào khác, nhưng vì chỉ nhắm vào tài xế lái trong khu vực xe cộ đông đúc bên dưới đường 60th ở Manhattan, nên đây là chương trình đầu tiên ở Mỹ thu phí xe lái vào trung tâm thành phố.

Mỗi ngày, có khoảng 700,000 loại xe cộ chạy vào trung tâm New York City, một trong những khu vực đông đúc nhất thế giới và kẹt xe thuộc loại nặng nhất nước Mỹ. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT