Monday, May 6, 2024

Thẻ chích ngừa COVID-19 sắp hết thời

WASHINGTON, DC (NV) – Thẻ chích ngừa COVID-19, loại giấy tờ từng thiết yếu trong đại dịch này, sắp hết thời, theo Politico hôm Thứ Tư, 4 Tháng Mười.

Vì chính phủ liên bang không còn bảo trợ chích ngừa COVID-19, Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) ngừng in thêm thẻ.

Thẻ chích ngừa COVID-19 do CDC cấp. (Hình minh họa: Ethan Miller/Getty Images)

Từ cuối năm 2020, khi đợt chích ngừa đầu tiên được thực hiện, tới ngày 10 Tháng Năm năm nay, chính phủ liên bang phân phát hơn 980 triệu thẻ chích ngừa COVID-19, theo dữ liệu CDC mới nhất.

Giới chức y tế liên bang và địa phương cho rằng không in thêm thẻ nữa cũng không làm thay đổi gì nhiều, vì hiện nay, hầu như không còn lễ hội, quán rượu, nhà hàng nào yêu cầu khách trình thẻ chích ngừa COVID-19 mới được vô. Nếu người nào vẫn còn giữ thẻ này, đây vẫn là bằng chứng chích ngừa COVID-19 có hiệu lực. Nếu không, người nào cần hồ sơ chích ngừa COVID-19 có thể làm đơn yêu cầu lấy hồ sơ như bất kỳ hồ sơ chích ngừa nào khác.

Trong nhiều trường hợp, phòng mạch, tiệm thuốc tây hoặc cơ quan y tế nào từng chích ngừa COVID-19 có thể cung cấp hồ sơ này. Mọi tiểu bang và một số thành phố đều có sổ lưu hồ sơ chích ngừa, mặc dù họ có quy định khác nhau về ngày giờ lưu hồ sơ và cách lấy bản sao hồ sơ chích ngừa. Hồ sơ từ những nơi chích ngừa công cộng lớn hồi đầu đại dịch COVID-19 có lẽ nằm trong sổ đó, tùy theo luật tiểu bang. Liên bang không có sổ lưu hồ sơ chích ngừa.

Chẳng hạn, theo luật Texas, muốn lưu hồ sơ chích ngừa của bệnh nhân vô sổ thì phải được bệnh nhân ký giấy chấp thuận, ông David Andres, phát ngôn viên Cơ Quan Y Tế San Antonio Metropolitan, cho hay. Những nơi khác, như Wyoming và Philadelphia, Pennsylvania, bắt buộc nơi chích ngừa lưu toàn bộ hồ sơ chích ngừa.

Nhiều tiểu bang cung cấp hồ sơ chích ngừa điện tử cho cư dân thông qua mạng hoặc ứng dụng (app). Cư dân có thể lưu giấy chứng nhận hoặc mã QR chứng minh đã chích ngừa.

Tiểu bang Washington cho cư dân hai cách lấy hồ sơ chích ngừa điện tử – một danh sách gồm tất cả những lần chích ngừa của cư dân lưu trong cơ sở dữ liệu tiểu bang, và một danh sách chỉ gồm những lần chích ngừa COVID-19.

Một số tiểu bang khác không có cách tương tự, nên cư dân có thể mất lâu hơn mấy lấy được hồ sơ chích ngừa.

Về thẻ chích ngừa COVID-19 cũ, ai còn giữ thì có lẽ khoan gửi vô viện bảo tàng. Nên cất giữ thẻ này như bất kỳ hồ sơ sức khỏe nào khác, bà Heidi Gurov, y tá Bộ Y Tế Wyoming, khuyên.

“Cất giữ những thứ đó ở nơi an toàn lúc nào cũng tốt,” bà Gurov nói.

Tới nay, 4 triệu người ở Mỹ chích ngừa COVID-19 mũi mới nhất kể từ khi mũi này được chuẩn thuận tháng trước, bà Mandy Cohen, giám đốc CDC, thông báo hôm Thứ Tư, và tổng cộng 10 triệu liều vaccine được giao cho nơi chích ngừa. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT