LONDON, Anh (AP) – Các quốc gia trên thế giới đang theo dõi trong sự lo ngại về các cuộc bạo động trong năm ngày qua ở Mỹ và đang có chiều hướng lan rộng hơn, tiếp theo việc một người đàn ông da đen chết khi bị cảnh sát ở thành phố Minneapolis kềm chế.
Nhưng hầu như không có ai bày tỏ sự ngạc nhiên về những gì đã xảy ra.
Các sự kiện có tính cách kỳ thị chủng tộc ở Mỹ nay không còn làm ai sững sờ, ngay cả các đồng minh thân thiết nhất của Mỹ, dù rằng họ cảm thấy rất lo ngại trước các hình ảnh về tình trạng bạo động hỗn loạn đang diễn ra trên các đường phố Mỹ.
Hình ảnh xe bị đốt cháy, cảnh sát chống bạo động đối đầu với đám đông, chiếm các trang đầu của các tờ báo trên khắp thế giới hôm Chủ Nhật, 31 Tháng Năm, đưa các tin tức về đại dịch COVID-19 xuống hàng nhì ở nhiều nơi.
Ông George Floyd chết hôm 25 Tháng Năm ở Minneapolis sau khi bị một cảnh sát viên da trắng lấy đầu gối chèn vào cổ, lúc đang bắt giữ ông này.
Đây là cái chết mới nhất của một loạt các cái chết của người da đen, cả nam lẫn nữ, do cảnh sát gây ra ở Mỹ.

Hàng ngàn người đã tụ tập tại trung tâm thành phố London để bày tỏ sự ủng hộ cho người tranh đấu ở Mỹ. Họ hô các khẩu hiệu như “Không công lý! Không yên bình!” và đưa cao các biểu ngữ có hàng chữ “Bao nhiêu người nữa sẽ phải chết?” tại quảng trường Trafalgar.
Người biểu tình xuống đường bất kể lệnh cấm tụ tập đông đảo trong thời dịch bệnh. Cảnh sát không có hành động gì để ngăn cản họ.
Người biểu tình sau đó kéo đến trước tòa đại sứ Mỹ, nơi có nhiều cảnh sát viên được huy động để bảo vệ tòa nhà này.
Tòa đại sứ Mỹ ở Berlin, Đức, cũng là nơi có người biểu tình kéo đến vào tối ngày Chủ Nhật, cầm theo các biểu ngữ đòi “công lý cho George Floyd”. Cảnh sát Đức nói rằng cuộc biểu tình, được kêu gọi qua mạng xã hội, lớn hơn dự trù nhưng không ai bị bắt.
Ở các quốc gia có chế độ độc tài đảng trị trên thế giới, cơ quan truyền thông nhà nước được dịp nêu rõ tình trạng hỗn loạn, bạo động hiện nay ở Mỹ, để chứng tỏ rằng Mỹ đã sai lầm khi chỉ trích quốc gia của họ.
Tại Trung Quốc, các tờ báo đảng nhắc lại các chỉ trích của Mỹ trước đây về việc chính quyền Hồng Kông đàn áp người biểu tình đòi tự do dân chủ.
Hu Xijin, chủ bút tờ Hoàn Cầu Thời Báo, viết rằng ông muốn hỏi Chủ Tịch Hạ Viện Pelosi và Ngoại Trưởng Pompeo một điều là: “Bắc Kinh nay có nên ủng hộ biểu tình ở Mỹ, cũng giống như quý vị từng vinh danh thành phần tranh đấu ở Hồng Kông hay không?” (V.Giang) [kn]















































































