Thêm thượng nghị sĩ Cộng Hòa đòi Hegseth phải ra đi

WASHINGTON, DC (NV) – Áp lực buộc Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth rời chức đang lan rộng trên chính đảng Cộng Hòa, sau khi Thượng Nghị Sĩ Thom Tillis (Cộng Hòa – North Carolina) tuyên bố Hegseth “phải ra đi,” giữa lúc Ngũ Giác Đài bị chất vấn về cuộc chiến Iran, những cuộc tấn công chết người vào các tàu bị nghi chở ma túy và tình trạng kho hỏa tiễn phòng thủ Patriot bị tiêu hao nghiêm trọng. 

Ông Tillis, người từng bỏ phiếu chuẩn thuận Hegseth, nói hôm 17 Tháng Chín rằng dù bằng luận tội hay Tổng Thống Donald Trump trực tiếp thay thế ông, điều quan trọng là ông Hegseth phải rời chức vụ, theo The Hill.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth. (Hình: SAUL LOEB/AFP via Getty Images)

Lời tuyên bố được đưa ra hai ngày sau khi Dân Biểu Thomas Massie (Cộng Hòa – Kentucky) trình tám điều khoản luận tội ông Hegseth. Ba điều khoản đầu cáo buộc ông tiếp tục cuộc chiến Iran mà không có sự cho phép cần thiết của Quốc Hội. Các điều khoản khác cáo buộc ông Hegseth không bảo vệ đầy đủ thường dân, thực hiện các vụ giết người ngoài tiến trình tư pháp trên biển, trả đũa Thượng Nghị Sĩ Mark Kelly, tham gia chiến dịch bắt cựu Tổng Thống Nicolas Maduro và tiến hành chiến tranh tại Yemen không được Quốc Hội cho phép. Đây là các cáo buộc của Massie, chưa phải kết luận pháp lý.

Một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất là chiến dịch tấn công các tàu bị chính quyền Trump cáo buộc vận chuyển ma túy tại Caribbean và vùng biển Đông Thái Bình Dương.

Theo AP, từ Tháng Chín, 2025 đến cuối Tháng Tám, 2026, Quân Đội Mỹ thực hiện 67 cuộc tấn công, làm 223 người thiệt mạng và phá hủy hàng chục tàu nhỏ. Quân Đội Mỹ thường tuyên bố những con tàu này hoạt động trên các tuyến buôn ma túy, nhưng AP ghi nhận trong phần lớn các thông báo, quân đội không công bố bằng chứng chứng minh tàu thực sự đang chở ma túy. Chính quyền Trump nói Mỹ đang trong một “cuộc xung đột vũ trang” với các băng đảng ma túy và coi những người trên tàu là “khủng bố ma túy.”

Dân Biểu Massie đi xa hơn, cáo buộc Bộ Trưởng Hegseth thay thế hoạt động tư pháp trên biển bằng việc sử dụng quân đội để tiêu diệt những người mới chỉ bị nghi buôn ma túy, không qua bắt giữ, xét xử hay kết án. Nghị quyết của Massie còn đề cập đến những vụ tấn công lần thứ hai nhằm “giết sạch” người sống sót sau khi tàu bị đánh. AP xác nhận vụ tấn công đầu tiên hồi Tháng Chín, 2025, vẫn còn hai người sống sót, nhưng sau đó họ thiệt mạng trong một cuộc tấn công tiếp theo mà theo nhiều tường thuật đưa nghi vấn chính ông Hegseth ra lệnh. Luật chiến tranh và Công Ước Geneva đều kết án lệnh giết sạch và giết những người sống sót không còn khả năng chiến đấu.

Một mặt trận khác đang gây áp lực lên khả năng của ông Hegseth là cuộc chiến Iran.

Báo cáo mới nhất của thanh tra Ngũ Giác Đài cho thấy hậu quả đối với Quân Đội Mỹ lớn hơn nhiều so với hình ảnh chiến thắng mà chính quyền từng trình bày. Iran làm hư hại hoặc phá hủy hàng trăm tòa nhà và cơ sở tại các căn cứ Mỹ ở Kuwait, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Iraq, Oman và Jordan. Tại Bahrain, nơi có một trung tâm tiếp vận quan trọng của Hải Quân Mỹ, quyền Bộ Trưởng Hải Quân Hùng Cao thừa nhận Iran “đánh Bahrain tan hoang,” khiến Bộ Tư Lệnh Trung Ương Mỹ phải chuyển một phần hệ thống tiếp vận sang những địa điểm xa hơn.

Hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Patriot lại phơi bày một vấn đề khác: Mỹ có khả năng bắn hạ nhiều drone và hỏa tiễn Iran, nhưng phải tiêu hao một lượng hỏa tiễn Patriot khổng lồ.

AP dẫn phân tích của Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế cho biết chiến tranh Iran sử dụng khoảng 65% kho hỏa tiễn đánh chặn Patriot của Mỹ, tương đương khoảng 1,500 trong tổng số 2,330 hỏa tiễn. Một viên chức quốc phòng Mỹ tại Europe nói kho Patriot tại đây xuống “vượt quá mức nguy cấp,” sau khi nhiều hỏa tiễn được chuyển sang Middle East để bảo vệ Quân Đội Mỹ và đồng minh trước các đợt tấn công của Iran. Ngũ Giác Đài bác bỏ nhận định rằng Mỹ thiếu đạn dược và nói quân đội vẫn có đủ khả năng bảo vệ lợi ích quốc gia. (MPL) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT