Wednesday, April 24, 2024

Di tản từ Vũ Hán, trẻ phát bệnh khi đang biệt lập tại California

RIVERSIDE, California (NV) – Một đứa trẻ theo gia đình di tản từ Vũ Hán về Hoa Kỳ, đang biệt lập cùng nhóm 195 người ở căn cứ không quân March tại Riverside, đã phát bệnh và sẽ được thử nghiệm xem có phải do virus Corona hay không, theo giới hữu trách hôm Thứ Ba, 4 Tháng Hai.

Bản tin của đài truyền hình địa phương KABC 7 nói rằng đứa bé được chở bằng xe cứu thương tới bệnh viện Riverside University Health System-Medical Center vào tối ngày Thứ Hai, sau khi bị sốt nóng, theo một phát ngôn viên của quận Riverside County.

Các giới hữu trách nói đứa bé được đưa đến bệnh viện “do sự cẩn thận phòng ngừa” và có người lớn đi cùng.

Nguồn tin này nói đứa bé ở trong nhóm 195 hành khách được di tản bằng phi cơ từ Trung Quốc về California tuần qua và đang trong thời gian biệt lập 14 ngày, theo như hướng dẫn của cơ quan y tế liên bang.

Người di tản từ Vũ Hán được đưa lên xe về nơi tạm trú. (Hình: AP Photo/Ringo H.W. Chiu, File)

Cũng trong ngày Thứ Hai, một hành khách đến phi trường Los Angeles trong chuyến bay từ Trung Quốc đã được lệnh biệt lập và chở tới phi trường March. Người này không có chỉ dấu nhiễm virus Corona, nhưng được đưa đến nơi này vì những nơi đã lui tới trong thời gian ở Trung Quốc.

Hoa Kỳ hiện có 11 bệnh nhân được xác nhận nhiễm virus với 167 người khác thử nghiệm nhưng âm tính với virus Corona. Có 82 trường hợp khác đang chờ kết quả  xét nghiệm, theo Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC).

Hiện có hơn 20,000 người nhiễm virus Corona tại Trung Quốc, với ít nhất 425 người thiệt mạng ở nơi này.

Cho tới nay, chưa có trường hợp tử vong nào tại Hoa Kỳ do virus Corona. (V.Giang)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT