BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Thị trường chứng khoán phục hồi mạnh hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Mười Một, sau khi lạm phát tại Mỹ cải thiện nhanh hơn dự đoán, mang lại hy vọng rằng Ngân Hàng Trung Ương Mỹ (Fed) sẽ hạn chế tăng lãi suất, theo hãng thông tấn AP.
Vào cuối ngày Thứ Sáu, các con số có được tại thị trường chứng khoán New York cho thấy chỉ số S&P 500 tăng khoảng 1%, trong khi Nasdaq tăng 1.9%.

Hôm Thứ Năm, giới chuyên gia dự báo còn quá sớm để khẳng định giá cả đã được kiểm soát, tức giới chức Fed sẽ phải duy trì mức lãi suất cao trong tương lai gần.
Chỉ số Hang Seng của thị trường Hồng Kông tăng 5.4%, đạt 16,948.96, còn chỉ số Nikkei 225 của sàn Tokyo tăng 2.7% đến 28,186.34.
Chỉ số của sàn giao dịch Thượng Hải (Shanghai Composite Index) tăng 1.2%, đến 3,073.36, sau khi đảng Cộng Sản Trung Quốc cam kết điều chỉnh chính sách “Không COVID” để giảm thiểu thiệt hại và tránh làm gián đoạn nền kinh tế.
Chỉ số Kospi của sàn Seoul tăng 2.8%, đạt 2,471.10, và chỉ số S&P-ASX 200 của Sydney tăng 2.4% đến 7,128.40.
Chỉ số tiêu chuẩn của thị trường chứng khoán New Zealand, Singapore và Jakarta đều tăng, riêng chỉ có chỉ số của sàn Bangkok bị giảm.
Tại Wall Street, chỉ số S&P tăng đến 3,956.37, chỉ số Trung Bình Kỹ Nghệ Dow Jones (DJIA) tăng 3.7%, tương đương với hơn 1,200 điểm.
Chỉ số Nasdaq Composite, bao gồm cổ phiếu nhiều công ty kỹ thuật, nhảy vọt 7.4%, chạm mức 11,114.15.
Các nhà đầu tư chứng khoán kỳ vọng rằng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất cho vay cơ bản vào Tháng Mười Hai, nhưng chỉ thêm 0.5% so với bốn lần tăng 0.75% gần đây.
Những số liệu mới nhất là dấu hiệu cho thấy Fed “đang đi đúng hướng,” nhưng họ sẽ vấp phải “rất nhiều biến số” trong những quý tiếp theo, ông Edward Moya của công ty ngoại hối Oanda, nhận định trong một báo cáo.
Ông Moya đoán rằng lãi suất cơ bản có thể sẽ tăng đến 5%, và “nếu lạm phát vẫn còn tiếp diễn, lãi suất có thể tăng lên đến 5.50%.” (V.Giang) [qd]























































